Úc: Các bác sĩ cảnh báo hệ thống y tế 'vỡ' khi chính phủ gỡ bỏ hạn chế COVID

Thứ năm, 02/09/2021 09:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các bác sĩ Úc hôm thứ Năm (2/9) cảnh báo các bệnh viện của nước này chưa sẵn sàng đối phó với kế hoạch mở cửa trở lại của chính phủ, ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, khi một số bang chuẩn bị chuyển từ chiến lược ngăn chặn virus sang sống chung với COVID-19.

uc cac bac si canh bao he thong y te vo khi chinh phu go bo han che covid hinh 1

Một y tá tiêm vắc-xin AstraZeneca cho một bệnh nhân tại Câu lạc bộ Thể thao Bankstown ở Sydney, Úc, ngày 25 tháng 8 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Hiệp hội Y tế Úc (AMA) cho biết hệ thống y tế có nguy cơ bị rơi vào "chu kỳ khủng hoảng vĩnh viễn" và đã kêu gọi xây dựng mô hình mới để kiểm tra xem bệnh viện có thể chịu được sự gia tăng dự kiến ​​trong trường hợp các biện pháp phong toả được nới lỏng hay không.

"Nếu bạn đã mở cửa và bạn không đánh giá đúng phao cứu sinh mà chúng ta có, chúng ta có thể nhồi nhét nhiều người hơn trên phao cứu sinh và khiến họ bị lật úp", Phó chủ tịch AMA Chris Moy ví von khi phát biểu trên đài truyền hình ABC.

Vào tháng 7, Úc đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn nhằm quay lại trạng thái bình thường mới khi nước này đạt mức tiêm chủng từ 70% đến 80% và kêu gọi các bang tập trung vào việc hạn chế số ca tử vong và nhập viện từ chiến lược zero COVID (đưa số ca mắc COVID về 0) hiện tại.

Các ca nhiễm tăng vọt đã buộc Victoria cùng New South Wales từ bỏ mục tiêu zero COVID vì cả hai bang không thể dập tắt được sự bùng phát của biến thể Delta ngay cả sau khi phong toả kéo dài nhiều tuần.

Các trường hợp nhiễm mới ở Victoria đã tăng lên 176 vào thứ Năm (2/9) từ con số 120 ca một ngày trước đó.

Úc đã duy trì chính sách zero COVID trong phần lớn đại dịch. Điều này giúp họ chỉ ghi nhận tổng số 1.012 ca tử vong và chỉ hơn 55.000 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch. Nhưng việc triển khai tiêm chủng chậm đã khiến người dân Úc dễ bị lây nhiễm và nhập viện hơn.

Cho đến nay, Úc chỉ có khoảng 36% số người trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn hầu hết các nước tương đương.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h