Philippines gia hạn phong tỏa COVID-19 ở thủ đô và các tỉnh

Chủ nhật, 29/08/2021 08:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn mức hạn chế virus Corona ở mức cao thứ hai tại khu vực thủ đô và một số tỉnh cho đến ngày 7 tháng 9, người phát ngôn của ông cho biết hôm thứ Bảy (28/8).

Sự kiện: Philippines

philippines gia han phong toa covid 19 o thu do va cac tinh hinh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Philippines, quốc gia có đợt bùng phát đại dịch virus Corona tồi tệ nhất ở châu Á, đang phải chiến đấu với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 do sự lây lan trong cộng đồng bởi biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn.

Mặc dù một số doanh nghiệp có thể hoạt động với 50% công suất tại chỗ, nhưng nhà hàng ăn uống, dịch vụ chăm sóc cá nhân và các hoạt động tôn giáo vẫn bị cấm ở thủ đô, người phát ngôn của tổng thống Harry Roque cho biết trong một tuyên bố.

Khu vực thủ đô, một vùng đô thị bao gồm 16 thành phố với hơn 13 triệu người, là tâm chấn của dịch virus Corona của nước này, chiếm 1/3 trong số 1,91 triệu ca nhiễm được xác nhận và một phần tư trong tổng số 32.841 ca tử vong.

Chín tỉnh và sáu thành phố phải đối mặt với sự gia tăng ca nhiễm và việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cũng được đặt dưới những hạn chế COVID chặt chẽ thứ hai.

philippines gia han phong toa covid 19 o thu do va cac tinh hinh 2

Một nhân viên y tế đang chăm sóc một bệnh nhân COVID-19 trong nhà nguyện của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quezon trong bối cảnh số lượng bệnh nhiễm trùng gia tăng ở Metro Manila vào ngày 20 tháng 8 - Ảnh: Reuters

Chính phủ Philippines đang nuôi hy vọng phục hồi kinh tế trong chương trình tiêm chủng bắt đầu vào tháng 3.

Bộ Tài chính cho biết Philippines cho đến nay đã bảo đảm tổng cộng 194,89 triệu liều vắc xin COVID-19, đủ để tiêm chủng cho khoảng 100,5 triệu người Philippines hoặc hơn 100% dân số trưởng thành của đất nước.

Theo Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez, gần 49 triệu liều đã được chuyển giao, trong khi 42 triệu liều khác sẽ đến tay người dân trong tháng và cho biết thêm rằng chính phủ có thể tiêm chủng cho tất cả mọi người vào tháng Giêng năm sau.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h