Cựu thanh tra tham nhũng Trung Quốc nhận hối lộ 71 triệu USD

Thứ bảy, 28/08/2021 20:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một cựu thanh tra cấp cao tại cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc đã bị buộc tội nhận hối lộ 460 triệu Nhân dân tệ (hơn 71 triệu USD).

cuu thanh tra tham nhung trung quoc nhan hoi lo 71 trieu usd hinh 1

Tòa án cho biết Dong Hong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Nguồn: Handout).

Tham nhũng ở hầu hết các vị trí từng đảm nhiệm

Dong Hong, người cho đến năm 2018 là phó trưởng đoàn kiểm tra trung ương của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) - cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phải đối mặt với phiên tòa hôm 26/8 vừa qua tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thanh Đảo, Trung Quốc, đài truyền hình CCTV nhà nước đưa tin.

Phiên tòa của ông đã thu hút sự chú ý của cả nước vì ông là cựu trợ lý cá nhân của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, và trước đó là ông Bạc Nhất Ba, Cựu Phó Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các công tố viên cho rằng Dong, 67 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba với số tiền tổng cộng 460 triệu Nhân dân tệ, ở hầu hết mọi vị trí mà ông đảm nhiệm trong hai thập kỷ qua của sự nghiệp chính trị, CCTV đưa tin.

Theo các công tố viên, hành vi tham nhũng của Dong bắt đầu từ năm 1999, khi Dong làm thư ký cho ông Vương và tham gia đội thanh lý sau khi ông Vương được cử đi xử lý hậu quả của sự phá sản của công ty nhà nước Quảng Đông International Trust and Investment Company.

Các công tố viên cho biết, Dong tiếp tục nhận hối lộ ở các vị trí lãnh đạo trong tỉnh ủy Hải Nam, trong chính quyền thành phố Bắc Kinh, tại Văn phòng Nghiên cứu Văn học Trung ương của đảng và trong đoàn kiểm tra trung ương của CCDI.

Dong xuất hiện xanh xao và gầy gò trong một bức ảnh tại phiên tòa do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã công bố. Tòa cho biết Dong “đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải”.

Phiên điều trần đã bị hoãn lại và tuyên án sẽ được công bố vào một ngày sau đó.

Có thể nhận án tử hình treo hoặc chung thân

Báo cáo của CCTV cho biết gần 20 người đã tham dự phiên tòa. Người tham dự bao gồm các đại biểu của Đại hội Nhân dân Toàn quốc, các thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và một số nhà báo.

Ông Dong gia nhập văn phòng lúc bấy giờ của Ủy ban Cố vấn Trung ương, một phòng ban đầy quyền lực của những người lớn tuổi trong đảng, vào năm 1983, với tư cách là phụ tá của ông Bạc. Ông bắt đầu làm việc với ông Vương vào năm 1998 và được chỉ định là lãnh đạo của một nhóm thanh tra CCDI sau khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng bí thư đảng vào năm 2012.

Khác với định dạng báo cáo tiêu chuẩn dành cho các quan chức bị cáo buộc tham nhũng đang bị xét xử, phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã không đưa ra lịch sử sự nghiệp chi tiết của Dong trong bài đưa tin của họ.

Một luật sư Trung Quốc từng thụ lý các vụ án tham nhũng tương tự cho biết Dong có thể nhận án tử hình treo hoặc tù chung thân, do số tiền hối lộ mà ông này bị cáo buộc nhận “thấp hơn đáng kể” so với 1,8 tỷ Nhân dân tệ của Lại Tiểu Dân, cựu chủ tịch công ty quản lý tài sản nhà nước China Huarong - một trong những công ty quản lý tài sản do nhà nước kiểm soát lớn nhất Trung Quốc.

Trước đó, ông Lại bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ, cùng với các hình thức tham nhũng khác, và đã bị xử tử vào tháng 1 năm nay.

Dong đã bị CCDI giam giữ vào tháng 10 năm ngoái vì “vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật đảng”, một cụm từ tương đương tội tham nhũng. CCDI cáo buộc điều tra viên cũ của mình đã “hoàn toàn mất lý tưởng và niềm tin… đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc và kỷ luật chính trị của đảng, không trung thực và không trung thành với đảng, tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan và can thiệp vào các vấn đề kỷ luật và thực thi pháp luật bằng các biện pháp bất hợp pháp”.

Dong cũng bị buộc tội vì thói trăng hoa khi “thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân và tham dự các bữa tiệc có thể ảnh hưởng đến cách ông thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình”.

Vụ việc đã được giao cho cơ quan tư pháp vào tháng 4, sau khi ông bị tước quyền đảng viên và tất cả các quyền lợi hưu trí.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h