Taliban chuẩn bị thành lập nội các mới khi cuộc di tản của Mỹ sắp kết thúc

Chủ nhật, 29/08/2021 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (28/8), Taliban cho biết họ đang chuẩn bị một nội các mới khi cuộc sơ tán của Mỹ sắp kết thúc và họ dự kiến ​​rằng đồng tiền giảm giá mạnh và bất ổn kinh tế sau khi họ tiếp quản Kabul hai tuần trước sẽ lắng xuống.

taliban chuan bi thanh lap noi cac moi khi cuoc di tan cua my sap ket thuc hinh 1

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan ngày 17 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên chính của phong trào Taliban, đã đưa ra bình luận khi quân đội Mỹ giảm bớt sứ mệnh sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan dễ bị tổn thương và rút quân khỏi sân bay Kabul trước thời hạn ngày 31/8 do Tổng thống Joe Biden đề ra.

Mujahid đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ trong đêm nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo sau cuộc tấn công liều chết gần sân bay hôm thứ Năm (27/8) là một "cuộc tấn công rõ ràng vào lãnh thổ Afghanistan".

Tuy nhiên, ông đã kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác duy trì quan hệ ngoại giao sau khi họ rút quân, điều mà ông mong đợi sẽ được hoàn tất "rất sớm".

Thời điểm chính xác của việc thành lập nội các mới vẫn chưa rõ ràng. Ông Mujahid nói rằng thông báo sẽ được đưa ra trong tuần tới, nhưng trong một nguồn tin khác ông này lại cho biết lớp nội các mới sẽ được công bố "trong một hoặc hai tuần".

Trả lời câu hỏi về việc liệu có phụ nữ nào sẽ được đưa vào nội các mới hay không, ông Mujahid cho biết đây sẽ là vấn đề để lãnh đạo quyết định và ông không thể đoán trước được quyết định của họ sẽ như thế nào.

Kabul ngày càng thất vọng trước tình hình kinh tế khó khăn nghiêm trọng do đồng tiền lao dốc và giá lương thực tăng cao, trong đó các ngân hàng vẫn đóng cửa hai tuần sau khi thành phố này rơi vào tay Taliban.

Hôm thứ Bảy (28/8), một tuyên bố từ Taliban nói rằng các ngân hàng đã được lệnh mở cửa trở lại với giới hạn rút tiền hàng tuần là 200 hoặc 20.000 đô la afghanis (1 đô la Afghanis tương đương 0,01 USD).

Ông Mujahid cho biết các quan chức đã được bổ nhiệm để điều hành các tổ chức quan trọng bao gồm các bộ giáo dục và y tế công cộng và ngân hàng trung ương.

Các quan chức Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng Afghanistan phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo, với nhiều phần lớn của đất nước đang phải chịu các điều kiện hạn hán khắc nghiệt.

Nền kinh tế sụp đổ sau 4 thập kỷ chiến tranh, cũng phải đối mặt với việc mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài, sau khi các đại sứ quán phương Tây rút khỏi đất nước.

Mujahid cho biết các vấn đề kinh tế đang trải qua sẽ được xoa dịu khi có chính phủ mới. Ông nói: “Sự sụt giảm của người Afghanistan so với ngoại tệ là tạm thời và do tình hình đột ngột thay đổi, nó sẽ trở lại bình thường một khi hệ thống chính phủ bắt đầu hoạt động”.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h