Úc tái tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc

Thứ sáu, 15/03/2024 19:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Úc sẽ tài trợ lại cho cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết hôm thứ Sáu (15/3).

Động thái diễn ra gần hai tháng sau khi Úc tạm dừng viện trợ vì các cáo buộc rằng một số nhân viên của cơ quan đã tham gia vào vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10 năm ngoái. 

Bà Wong cho biết Úc đã tham khảo ý kiến ​​của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UNRWA) cũng như các nhà tài trợ khác và hài lòng rằng cơ quan viện trợ này không phải là một tổ chức khủng bố. Bà cho biết các biện pháp mới bổ sung sẽ bảo vệ tiền viện trợ và khoản viện trợ 6 triệu đô la Úc bị tạm dừng trước đó sẽ được tháo gỡ ngay lập tức.

“Chúng ta có trẻ em và gia đình đang chết đói ở đó và chúng ta có đủ khả năng cùng với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ họ”, Wong nói trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi biết rằng UNRWA đóng vai trò trung tâm và quan trọng trong việc cung cấp sự hỗ trợ đó”.

uc tai tai tro cho co quan cuu tro palestine cua lien hop quoc hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong. Ảnh: Reuters

Úc cùng với hơn chục quốc gia đã đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông vào tháng 1 sau khi Israel cáo buộc 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này ở Gaza tham gia vào vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas.

Liên hợp quốc đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc và UNRWA đã sa thải một số nhân viên sau khi Israel cung cấp cho cơ quan này thông tin về các cáo buộc.

Thụy Điển, Canada và Liên minh châu Âu đã nối lại tài trợ ở một mức độ khác. Người đứng đầu tổ chức này tuần trước cho biết ông lạc quan một cách thận trọng rằng các nhà tài trợ khác sẽ sớm tiếp tục tài trợ.

Bà Wong cũng công bố tài trợ thêm 4 triệu đô la Úc cho UNICEF và 2 triệu đô la Úc cho một cơ sở riêng của Liên hợp quốc tại Gaza. Úc cũng sẽ cung cấp cho Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 140 chiếc dù để sử dụng cho việc thả hàng viện trợ.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h