Ukraine phải nhập khẩu điện ở mức kỷ lục
(CLO) Ngày 15/5, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu điện ở mức cao kỷ lục sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể trong cuộc xung đột với Nga.
Theo dõi báo trên:
Các cuộc pháo kích đã tăng cường trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai và đã ra lệnh triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tới đây.
Mối nguy xung đột và hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Nga của phương Tây đã làm chao đảo các thị trường tài chính, từ dầu mỏ, cổ phiếu đến lúa mì. Đồng rúp giảm khoảng 3% khi EU đưa các nhà lập pháp Nga vào danh sách trừng phạt. Trong khi đó, Mỹ nhắm vào một dự án đường ống dẫn khí đốt lớn từ Nga, còn Anh nhắm vào khoản nợ của Nga.
Đặc biệt, Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày sau khi được quốc hội thông qua. Quyết định này hạn chế việc đi lại, phương tiện truyền thông và kiểm tra tài liệu cá nhân. Kiev cũng đã công bố nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả nam giới trong độ tuổi. Phía Nga cũng đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao của họ sơ tán khỏi Ukraine vì lý do an toàn.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của hai khu vực ly khai ở Ukraine đã gửi cho ông Putin "yêu cầu giúp đỡ để đẩy lùi các lực lượng vũ trang của Ukraine", các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Tư.
Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk cho biết: “Tôi đang yêu cầu giúp đỡ để đẩy lùi hành động tấn công quân sự của Ukraine đối với người dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk”.
Các lãnh đạo phe ly khai còn nói rằng các lực lượng chính phủ Ukraine nên rút khỏi lãnh thổ “đã có chủ quyền” của họ. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Denis Pushilin nói rằng một giải pháp như vậy sẽ là tối ưu.
Nga trong tuần này đã công nhận hai khu vực ly khai của Ukraine là các quốc gia độc lập, đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây và sự giận dữ từ Ukraine. Phe ly khai tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ ở Ukraine còn lớn hơn nhiều so với những gì họ hiện đang kiểm soát.
Trước đó, ông Pushilin cho biết hôm thứ Tư rằng ông muốn giải quyết hòa bình với Ukraine thông qua các cuộc đàm phán song phương, nhưng bảo lưu quyền yêu cầu Nga giúp đỡ.
Ông cũng nói trong một cuộc họp báo rằng tình hình trong cuộc xung đột đã trở nên nghiêm trọng và phe ly khai đã tăng tốc huy động lực lượng, trong đó những người đàn ông khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi đã được gọi tham gia chiến đấu.
Khi được hỏi liệu họ có cố gắng mở rộng lãnh thổ của mình hay không, Pushilin nói: "Chúng tôi vẫn chưa ở giai đoạn đó, chúng tôi đang ở giai đoạn mà lực lượng của kẻ thù đang ở tiền tuyến và có thể tiến lên tấn công bất cứ lúc nào".
Phát biểu cùng với Pushilin, Andrey Turchak, một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Nga, cho biết không thế lực nào trên thế giới có thể thay đổi các kết quả pháp lý mà Nga công nhận. Ông còn lo ngại rằng khó có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với chính phủ Ukraine hiện tại.
Hoàng Anh (theo CNA)
(CLO) Ngày 15/5, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu điện ở mức cao kỷ lục sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Tối 15/5, ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore để trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của quốc đảo này kể từ khi giành độc lập vào năm 1965.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.