Ukraine chặn kế hoạch thâu tóm nhà sản xuất động cơ phản lực của Trung Quốc

Thứ năm, 18/03/2021 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ukraine sẽ tạm dừng việc tiếp quản một nhà sản xuất động cơ máy bay của một công ty Trung Quốc, trước sự phản đối của Hoa Kỳ về triển vọng công nghệ quân sự quan trọng rơi vào tay Bắc Kinh.

Motor Sich của Ukraine chế tạo động cơ cho máy bay quân sự. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea, và một công ty Trung Quốc tìm cách tiếp quản Motor Sich. © AP

Motor Sich của Ukraine chế tạo động cơ cho máy bay quân sự. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea, và một công ty Trung Quốc tìm cách tiếp quản Motor Sich. © AP

Bài liên quan

Kiev có kế hoạch đưa Motor Sich trở lại quyền kiểm soát của Ukraine, chấm dứt những nỗ lực của Beijing Skyrizon Aviation để nắm quyền quản lý công ty, sau một cuộc chiến kéo dài nhiều năm về số phận của nhà sản xuất.

"Doanh nghiệp Motor Sich sẽ được trả lại cho người dân Ukraine", Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết sau cuộc họp ngày 11 tháng 3. "Nó sẽ được trả lại quyền sở hữu nhà nước Ukraine một cách hợp pháp, hợp hiến trong tương lai gần".

Quyết định này đã khiến Trung Quốc - đối tác ngày càng trở nên quan trọng về mặt kinh tế đối với Ukraine kể từ khi mối quan hệ của Kiev với Moscow tan vỡ sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, tức giận. Nhưng khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington buộc phải lựa chọn giữa hai bên, Kiev ưu tiên mối quan hệ của mình với một đối tác an ninh quan trọng.

"Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh, không đủ khả năng để bàn giao doanh nghiệp, mà khả năng phòng thủ của Ukraine phụ thuộc vào tay kẻ xấu", Danilov nói trong một lần xuất hiện trên truyền hình vào ngày hôm sau, theo truyền thông địa phương.

Nga, nước đã mua động cơ máy bay quân sự từ Motor Sich, là khách hàng lớn nhất của công ty trước khi sáp nhập Crimea. Sự mất mát của doanh nghiệp này khiến Motor Sich gặp khó khăn, mở ra cánh cửa cho Skyrizon.

Công ty hàng không đã tìm kiếm quyền kiểm soát Motor Sich trong vài năm qua. Cuộc chiến leo thang khi động thái chiếm đa số cổ phần của Skyrizon vài năm trước đã bị các cơ quan quản lý tuýt còi.

Washington coi việc Bắc Kinh tiếp cận công nghệ để phát triển động cơ máy bay quân sự là mối đe dọa an ninh đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, bao gồm cả đồng minh của Mỹ là Nhật Bản. Hoa Kỳ vào năm 2019 đã gửi cố vấn an ninh quốc gia lúc đó là John Bolton đến Kiev để thúc đẩy chính phủ ngăn chặn việc mua lại.

Một cuộc chiến tranh khốc liệt đã xảy ra sau đó. Kiev dự định đặt quyền kiểm soát đa số vào tay đội ngũ quản lý Ukraine của Motor Sich, Danilov nói, thay vì quốc hữu hóa công ty. Đảng cầm quyền của Ukraine dự kiến sẽ soạn thảo luật để thực thi động thái này trong vòng hai hoặc ba tuần.

Trung Quốc đã xâm nhập vào Ukraine thông qua sáng kiến cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường, và Bắc Kinh trở thành đối tác thương mại hàng đầu của đất nước trong những năm gần đây khi Kiev cắt giảm các giao dịch kinh doanh với Nga. Nhưng khi Trung Quốc và Nga phát triển mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn trong bối cảnh Trung-Mỹ đang gắn kết căng thẳng, nghi ngờ nảy sinh rằng Moscow có một bàn tay trong việc theo đuổi Motor Sich của Skyrizon.

Các cuộc đụng độ giữa các lực lượng được Ukraine và Nga hậu thuẫn đã tiếp tục ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014, và một lệnh ngừng bắn được ban hành vào tháng 7 đã bị vi phạm nhiều lần trong năm nay. Kiev tìm cách tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow, với sự ủng hộ của Washington. Trong khi Đức và Pháp đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình trước đó giữa hai bên, không có cuộc họp nào như vậy đang diễn ra.

Thất vọng vì bế tắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã tiến hành cuộc tấn công chính trị. Kiev tháng trước đã cấm ba đài truyền hình đối lập bị cáo buộc nhận tài trợ từ Moscow và đóng băng tài sản của một nhà lãnh đạo đảng đối lập liên kết với Điện Kremlin.

Nga phản đối những động thái này, đồng thời làm leo thang căng thẳng hơn nữa bằng cách gợi ý rằng Ukraine có thể thực hiện hành động quân sự được Mỹ hậu thuẫn.

Washington ủng hộ mạnh mẽ Kiev. Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước rằng Mỹ 'sẽ sát cánh cùng Ukraine chống lại các hành động gây hấn của Nga'. Bộ Quốc phòng vào ngày 1 tháng 3 đã công bố 125 triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với thêm 150 triệu đô la sẽ được cung cấp nếu nước này đạt được tiến bộ về cải cách quốc phòng.

Quang Anh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h