(CLO) Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở của nhà máy lọc dầu Rosneft ở miền nam nước Nga. Đây ít nhất đã là cuộc tấn công thứ tư của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga chỉ trong một tuần.
Các quan chức địa phương ở Nga cho biết hỏa hoạn đã xảy ra trong đêm tại cơ sở lọc dầu xuất khẩu ở thị trấn Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt. Sergei Boiko, người đứng đầu Tuapse, cho biết: "Theo thông tin sơ bộ, không có người bị thương vong".
Nguồn tin Ukraine xác nhận, cơ quan an ninh SBU của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái và sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở cung cấp nhiên liệu của Nga trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm giữa hai nước.
Nguồn tin Ukraine nói với Reuters: “SBU tấn công sâu vào Liên bang Nga và tiếp tục tấn công vào các cơ sở không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Nga mà còn cung cấp nhiên liệu” cho quân đội của họ đang chiến đấu ở Ukraine.
Đây ít nhất đã là cuộc tấn công thứ tư nhằm vào mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng lớn của Nga trong tuần qua, bao gồm cuộc tấn công vào cảng chế biến và xuất khẩu dầu khí Ust-Luga ở vùng Leningrad.
Công suất hàng năm của nhà máy Rosneft vừa bị tấn công là 12 triệu tấn. Công ty này sản xuất naphtha, dầu nhiên liệu và dầu diesel, cung cấp chủ yếu cho Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Năm 2023, nhà máy này đã xử lý 9,378 triệu tấn dầu thô, sản xuất 3,306 triệu tấn dầu diesel và 3,123 triệu tấn dầu mazut.
Các cuộc tấn công và xung đột trên toàn cầu đã làm tăng thêm mối lo ngại về nguồn cung cấp năng lượng của thế giới. Giá dầu đã tăng hôm thứ Năm sau một cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào các tàu ngoài khơi bờ biển Yemen.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.