Ứng viên Tổng thống Mỹ Kanye West bí mật gặp con rể của Trump

Thứ năm, 13/08/2020 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong buổi gặp của Kanye West, còn có sự xuất hiện của con gái ông Trump, Ivanka và một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.

Sự kiện: Kanye West

Kanye West trong buổi vận động tranh cử đầu tiên của mình. Ảnh: Reuters

Kanye West trong buổi vận động tranh cử đầu tiên của mình. Ảnh: Reuters

West có vẻ như đã xác nhận cuộc gặp gỡ trên trong đoạn tweet tối hôm qua, nói rằng đang bàn về việc xuất bản một cuốn sách tôn vinh người da màu tại Mỹ, đồng thời đề nghị phỏng vấn trực tiếp với tờ Times.

Rapper này mới gia nhập vào cuộc đua vào Nhà trắng từ tháng trước. Tuy nhiên, hàng loạt những phát ngôn của anh khiến nhiều người hoài nghi của hành động này có phải để tăng tên tuổi hay sức khoẻ tâm lý của anh đang không ổn định.

West đã chia sẻ anh bị rối loạn lưỡng cực và vợ anh, Kim Kardashian đã hy vọng truyền thông và công chúng sẽ hiểu cho anh.

Việc West xuất hiện vào phút cuối có thể làm náo loạn cuộc so găng giữa ông Trump và ông Biden.

Theo tờ Washington Post, chiến dịch của West đã đệ đơn kháng cáo lên toà án để có thể được xuất hiện trên phiếu bầu tại 10 bang của Mỹ. Theo luật bầu cử, ứng viên nào tham gia tranh cử sau thời hạn nhất định sẽ không được xuất hiện trên phiếu bầu.

Ông Trump hôm qua có trao đổi với một kênh truyền thông rằng ông không trao đổi với West về chiến dịch tranh cử của cả hai. Đại diện chiến dịch của ông Trump chưa có bình luận nào.

West, 43 tuổi, là một trong những ngôi sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Anh cũng từng lên tiếng ủng hộ ông Trump, gặp ông trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và 2018. Tháng trước, anh trao đổi với Forbes rằng sẽ không còn tiếp tục ủng hộ Tổng thống nữa.

Hoàng Nam

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h