Ủy ban châu Âu công bố dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu năm 2020

Thứ năm, 06/06/2019 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/6 đã công bố dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu (EU) năm 2020. EC đề xuất 168 tỷ euro (190 tỷ USD) trong ngân sách EU, trong đó bao gồm cả Anh, do hiện tại nước này vẫn chưa ngã ngũ với kế hoạch Brexit.

Ủy ban châu Âu đã công bố dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu năm 2020. Nguồn: europedirect

Ủy ban châu Âu đã công bố dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu năm 2020. Nguồn: europedirect

Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố dự thảo ngân sách Liên minh châu Âu (EU) năm 2020. Ngân sách của EU sẽ tập trung vào các vấn đề thúc đẩy nền kinh tế cạnh tranh, an ninh và biến đổi khí hậu.

EC đề xuất 168 tỷ euro (190 tỷ USD) trong ngân sách EU, trong đó bao gồm cả Anh, do hiện tại nước này vẫn chưa ngã ngũ với kế hoạch Brexit. Như vậy, Anh sẽ vẫn thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với EU.

Dự thảo ngân sách được đưa ra nhằm tối ưu hóa ngân sách đối với các chương trình hiện nay cũng như thực hiện một số sáng kiến mới nhằm thúc đẩy châu Âu có thêm các giá trị phù hợp với những ưu tiên được EC đưa ra.

Với hơn 83 tỷ euro trong ngân sách cam kết sẽ dành để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các vùng ở châu Âu, cho thanh niên và hệ thống định vị toàn cầu riêng của châu Âu mang tên Galileo.

Ngoài ra, khoảng 21% trong tổng số ngân sách đề xuất sẽ được dành để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.

Ủy viên EU phụ trách Nguồn nhân lực và Ngân sách, Gynther H. Oettinger khẳng định: "Dự thảo ngân sách 2020 là đề xuất ngân sách cuối cùng của Chủ tịch EC Jean - Claude Juncker. Tôi sẽ đề nghị Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) sớm thông qua thỏa thuận ngân sách mà theo đó sẽ tạo ra sự ổn định cho tương lai EU".

Tuy nhiên, theo ông Oettinger, nếu Anh vẫn rời khỏi EU mà không có thỏa thuận, liên minh này sẽ phải đối mặt với tình huống thiếu hụt ngân sách 12 tỷ euro.

Theo thỏa thuận mà Thủ tướng Anh Theresa May đạt được với EU tháng 11 năm ngoái, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục phải trả phần đóng góp của mình cho ngân sách EU đến cuối giai đoạn ngân sách 2014 - 2020.

Tuy nhiên, bà Theresa May bất ngờ thông báo sẽ từ chức vào ngày 7/6 này và một số ứng cử viên tranh cử tuyên bố nước Anh rời EU mà không cần một thỏa thuận hoặc sẽ không trả thêm bất kỳ khoản nào cho EU.

Trong tình huống này, ông Oettinger cho biết EU khẳng định rằng Anh tiếp tục phải trả phần đóng góp hiện nay trước khi khởi động bất ký cuộc đàm phán nào về mối quan hệ thương mại trong tương lai.

Nhưng nếu Anh không thực hiện khoản đóng góp 12 tỷ euro vào ngân sách chung năm 2020, EU sẽ phải tìm cách để lấp lổ hổng ngân sách này.

Minh Đạt

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h