Vắc xin COVID-19 của Pfizer có thể vô hiệu hoá biến thể Brazil

Thứ ba, 09/03/2021 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England hôm thứ Hai, vắc xin COVID-19 của Pfizer và BioNTech có thể vô hiệu hóa một biến thể mới của virus Corona đang lây lan nhanh ở Brazil.

Vắc xin COVID-19. Ảnh: AP

Vắc xin COVID-19. Ảnh: AP

Bài liên quan

Theo thí nghiệm của Đại học Texas cho thấy máu được lấy từ những người đã được tiêm vắc xin của Pfizer đã vô hiệu hóa thành công một phiên bản mô phỏng các đột biến của biến thể P.1, hay còn gọi là biến thể Brazil. 

Các nhà khoa học cho biết khả năng vô hiệu hóa gần tương đương với tác dụng của vắc xin đối với phiên bản gốc của vắc xin đã lây lan trên toàn thế giới vào năm ngoái.

Protein gai, thứ mà virus dùng để thâm nhập vào tế bào, là những gì và các vắc xin đang nhắm vào.

Trong các nghiên cứu được công bố trước đây, Pfizer đã phát hiện ra rằng vắc xin của họ đã vô hiệu hóa thành công 2 biến thể khác là Anh và Nam Phi, mặc dù biến thể Nam Phi có thể làm giảm các kháng thể bảo vệ do vắc xin tạo ra.

Pfizer cho biết họ tin rằng loại vắc xin hiện tại của họ vẫn có khả năng cao bảo vệ mọi người khỏi biến thể Nam Phi.

Tuy nhiên, nhà sản xuất thuốc đang có kế hoạch thử nghiệm liều tăng cường thứ ba của vắc xin, đồng thời nghiên cứu ra một phiên bản đặc biệt nhằm vào biến thể Nam Phi.

Theo thống kê của Worldometer, tính đến ngày 9/3, thế giới ghi nhận hơn 117,7 triệu ca nhiễm và hơn 2,6 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất (29,7 triệu ca) và số ca tử vong cao nhất (538.628 người). Xếp ngay phía sau là Ấn Độ với 11,2 triệu ca dương tính với virus Corona và 157.966 ca tử vong. Brazil đang xếp thứ ba với hơn 11 triệu ca nhiễm và 266.614 người chết. 

Các nước trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, trong khi Tổ chức Y tế thế giới cũng triển khai chương trình hỗ trợ vắc xin COVAX tới các quốc gia thu nhập trung bình và thấp. Tuy nhiên, nguồn cung vắc xin vẫn là thách thức lớn nhất bởi nhu cầu quá lớn hiện tại. 

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h