Vai trò ngày càng quan trọng của siêu cường Trung Quốc trong WTO

Thứ sáu, 07/05/2021 12:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Zhang Xiangchen của Trung Quốc đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào thứ 3 vừa qua. Luật sư người Mỹ Angela Ellard, đặc phái viên WTO của Pháp Jean-Marie Paugam và cựu bộ trưởng thương mại của Costa Rica Anabel Gonzalez cũng được chọn.

Ngozi Okonjo-Iweala, người trở thành tổng giám đốc vào ngày 1 tháng 3, là phụ nữ và người châu Phi đầu tiên lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh: Reuters.

Ngozi Okonjo-Iweala, người trở thành tổng giám đốc vào ngày 1 tháng 3, là phụ nữ và người châu Phi đầu tiên lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh: Reuters.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một lần nữa đã chọn các chuyên gia thương mại đến từ Trung Quốc và Mỹ giữ chức vụ tổng giám đốc của tổ chức, duy trì hành động cân bằng địa chính trị tinh tế, đồng thời giữ cho hai cường quốc Mỹ Trung vốn đang mẫu thuẫn có thể rút ngắn khoẳng cách và tiến gần với nhau hơn.

Hai trong số bốn người được chọn là phụ nữ, một người đầu tiên thuộc cơ quan giám sát thương mại toàn cầu. Bốn người tiền nhiệm của WTO, tất cả đều là nam giới, đã từ chức vào ngày 31 tháng 3 vừa qua.

Thay thế cho những người đã từ chức là Angela Ellard, một luật sư và chuyên gia thương mại người Mỹ từng làm việc tại Quốc hội Mỹ và Zhang Xiangchen, hiện là thứ trưởng thương mại và cựu đại sứ WTO.

Đặc phái viên WTO của Pháp Jean-Marie Paugam và cựu Bộ trưởng Thương mại của Costa Rica Anabel Gonzalez cũng đã được chọn cho vị trí này.

Tổng giám đốc WTO, Ngozi Okonjo-Iweala cho biết trong một tuyên bố rằng: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức của chúng tôi có một nửa số phó tổng giám đốc là phụ nữ.”

Okonjo-Iweala, người trở thành tổng giám đốc vào ngày 1 tháng 3, là phụ nữ và người châu Phi đầu tiên nắm quyền lãnh đạo WTO.

Bà đã nói rằng: “Điều này nhấn mạnh cam kết của tôi trong việc củng cố tổ chức của chúng tôi với các nhà lãnh đạo tài năng đồng thời đạt được sự cân bằng giới tính ở các vị trí cấp cao.”

Theo truyền thống, các đại biểu WTO là những người đến từ Mỹ, Liên minh Châu Âu, Châu Á và một nước đang phát triển. Một ứng cử viên Ấn Độ Mohan Kumar đã thách thức Zhang của Trung Quốc cho vị trí lãnh đạo người châu Á lần này.

Henry Gao, giáo sư luật tại Đại học Quản lý Singapore, nói rằng chức vụ mà WTO dành cho ông Zhang đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Trung Quốc trong tổ chức Thương mại thế giới WTO nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Ông nói thêm rằng các cuộc hẹn của Mỹ và Trung Quốc tại WTO cũng có thể sẽ cung cấp thêm một kênh để hai nước thảo luận về các vấn đề thương mại.

Hiện WTO chưa nêu ra chi tiết về vai trò mới của các đại biểu trong nhiệm kỳ này. Tu nhiên, trách nhiệm đối với các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, trước đây do ông Karl Brauner của Đức đảm nhiệm, được các chuyên gia thương mại coi là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất.

Giám đốc WTO Okonjo-Iweala nói thêm trong tuyên bố rằng: “Đại sứ Zhang Xiangchen hiện đang giữ chức vụ thứ trưởng tại Bộ Thương mại Trung Quốc. Ông ấy có kinh nghiệm lâu năm và sâu rộng về các vấn đề WTO, đàm phán quốc tế và nghiên cứu chính sách. Đại sứ Zhang gần đây đã từng là đại diện thường trực của Trung Quốc tại WTO và trước đó là phó đại diện thường trực.”a

Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế, từng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế Thương mại Quốc tế của Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế; với tư cách là Vụ trưởng Vụ Các vấn đề WTO của Bộ Thương mại; và là tổng giám đốc của Vụ Nghiên cứu Chính sách của Bộ Thương mại.

Ngoài ra, Đại sứ Zhang còn có bằng cử nhân Luật, bằng thạc sĩ Quan hệ quốc tế và bằng Tiến sĩ Chính trị quốc tế tại Đại học Bắc Kinh.

Huy Hoàng

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp