Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng của Công ty CP Cấp nước Nghệ An có nêu Công ty đang triển khai đồng thời các giải pháp: “Thứ nhất, tiếp tục duy trì sản xuất ở các nhà máy, để đảm bảo chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn tỉnh Nghệ An, trước khi bơm vào mạng đường ống. Thứ hai, khi tiếp nhận thông tin của khách hàng về nước bị nhiễm bẩn, công ty thực hiện đóng van tổng cấp nước vào khu vực đó, kiểm tra và thay thế các tuyến ống cấp ba cũ, có khả năng gây ra nước nhiễm bẩn (đặc biệt là các loại ống thép).
Trong thời gian đóng van, công ty sử dụng xe bồn, chuyển nước sạch đến các địa điểm phù hợp và vận động khách hàng đến nhận nước sạch. Đồng thời, tập trung thi công nhiều điểm súc rửa, để súc rửa toàn bộ mạng đường ống cấp 1 cấp 2.
Sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trên mà vẫn không tìm được nguyên nhân nước nhiễm bẩn thì hành vi phá hoại của kẻ xấu sẽ được báo cáo cơ quan chức năng để điều tra xử lý”.

Dòng nước máy đen ngòm mà người dân TP Vinh xả từ vòi sinh hoạt của gia đình ra. Ảnh:: NDCC
Thông tin về việc có kẻ xấu phá hoại đường ống cấp nước máy ở TP Vinh khiến nhiều người dân hoang mang. Thực tế, hiện tượng nước đục, đổi màu, có cặn lắng chỉ xảy ra 4 phường trên TP Vinh, còn một số xã khác trên địa bàn thì không xuất hiện nhiều bất thường.
Trước đó, ngày 18/4/2022, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về tình trạng nước máy trên địa bàn có hiện tượng bị ô nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy 4 mẫu nước.
Đến ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An tiếp tục tiến hành lấy đột xuất 6 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh.
Ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), đã có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Vinh từ ngày 1/4/ 2022 đến nay.


Toàn bộ mẫu nước máy ở Vinh đều có kết quả xét nghiệm không đạt. Ảnh: Báo Nghệ An
Theo CDC Nghệ An, ngày 12/6, sau khi nhận được kiến nghị của người dân về hiện tượng nước máy bị ô nhiễm, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy đột xuất 3 mẫu nước của Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An), gồm: (1 mẫu nước tại nhà máy, 2 mẫu nước tại nhà dân) đánh giá tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An theo 26 thông số của QCĐP 01:2021/NA.
Kết quả cho thấy, cả 3 mẫu nước đều không đạt QCĐP 01:2021/NA.
Cũng tại báo cáo này, CDC Nghệ An kiến nghị Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An báo cáo đầy đủ các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch cho cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và người dân. Kịp thời khắc phục các sự cố, lấy mẫu nước sạch thử nghiệm khi đã khắc phục và báo cáo đầy đủ kết quả khắc phục.
Hoàng Dương