Văn Miếu khai trương chuỗi hoạt động hè 2018

Thứ hai, 28/05/2018 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trại sáng tác tranh “Tôi cho đi để nhận lại” tại Hồ Văn, trong khuôn viên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Văn Miếu là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hè lần đầu tiên Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức với chủ đề xuyên suốt là “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ”.

 

Báo Công luận
 Học làm diều

 

Trại sáng tác hoạt động liên tục từ nay đến hết ngày 20/8/2018, mở cửa hàng ngày vào 2 múi giờ, từ 8h – 10h và 16h30 – 18h30’ tại Hồ Văn. Đối tượng chính của trại sáng tác là trẻ em cấp 1, cấp 2.

Nghệ nhân Kiều Hải, Phó Chủ tịch CLB Art 60+ nói: “Ngay trong ngày đầu tiên với gần 100 học sinh tham gia vẽ tranh và vẽ trải nghiệm trên diều, có 2 cháu vẽ rất xuất sắc. Từng đường cọ và phối màu của các cháu rất chuẩn xác và đẹp. Chúng tôi hy vọng sau chương trình trải nghiệm sẽ tìm được những cháu có năng khiếu vẽ tốt để cùng gia đình định hướng, giúp các cháu phát huy năng khiếu của mình”.

 

Báo Công luận
 Tập vẽ là hoạt động thu hút nhiều em nhỏ tham gia.

 

Bên cạnh vẽ tranh trên vải, các “sĩ tử nhí” sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh trên diều, thi viết chữ đẹp, tập viết thư pháp và học làm giấy dó, seo giấy, bóc giấy, phơi giấy… Tại đây, các em được tham gia các quy trình để làm ra giấy dó và sẽ vẽ tranh trên chính những tờ giấy do mình làm ra.

Ngoài ra, các “sĩ tử nhí” cũng có không gian để luyện viết chữ đẹp với sự hướng dẫn của các nghệ nhân thuộc CLB Bút Tâm Việt - UNESCO. 

“Tham gia trại sáng tác, các em sẽ được vẽ tranh, viết chữ, làm diều và vẽ trên diều, vuốt nặn gốm, làm chuồn chuồn tre, vẽ mẹt và vẽ trên nón nghệ thuật.... Ban tổ chức phối hợp với Câu lạc bộ Art 60+ gồm các nghệ sĩ và nghệ nhân trung tâm bảo tồn sáo diều Việt Nam, là những người trực tiếp giới thiệu và dạy các em vẽ, trải nghiệm” – Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa – Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nói.

 

Báo Công luận
 Luyện chữ đẹp tại Văn Miếu.

 

Sau mỗi tuần và mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ trao giải cho những “sĩ tử” có tác phẩm đẹp và đúng kĩ thuật nhất. Tổng kết chương trình vào ngày 20/8/2018, tác phẩm đạt giải nhất sẽ được nhận phần thưởng là 1 chuyến du lịch tới Mũi Né, Bình Thuận trị giá 30 triệu đồng.

Hoàng Lan

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa