Vận tải hành khách liên tỉnh còn tắc nghẽn vì nhiều địa phương "sợ dịch"

Thứ tư, 13/10/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (13/10) là ngày đầu thực hiện thí điểm vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, nhà xe đã sẵn sàng, nhưng chưa thể khởi động vì nhiều địa phương "sợ dịch" nên chưa mở bến.  

Ông Lê Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thành Bưởi (Xe khách Thành Bưởi, tuyến TP. HCM - TP. Bảo Lộc - TP. Đà Lạt) cho biết tài xế, khách hàng, phương tiện đã sẵn sàng nhưng nhiều địa phương chưa đồng ý mở cửa nên nhà xe vẫn chưa thể hoạt động trở lại. 

Nhiều Sở GTVT các tỉnh thành chưa mặn mà "mở bến" là do tỷ lệ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được tiêm đủ 2 mũi vaccine theo quy định của Bộ GTVT còn rất thấp.

van tai hanh khach lien tinh con tac nghen vi nhieu dia phuong so dich hinh 1

Nhiều tuyến vận tải hành khách đường bộ chưa được hoạt động trở lại. Ảnh: Thái Sơn

Bên cạnh đó, việc quy định đối với hành khách chưa tiêm đủ vaccine khi đi cùng người thân khó thực hiện, do chưa có tiêu chí xác định người thân, dễ xảy ra việc vận chuyển người trái phép.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Thành, điều lo lắng này là thừa. Bởi cứ theo quy định mà thực hiện, nhà xe nào đảm bảo quy định về phòng chống dịch thì cho doanh nghiệp hoạt động, chứ không vì lo lắng một vài trường hợp không đảm bảo an toàn để rồi đóng cửa tất cả.

Thời gian qua, nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách xã hội nên vận tải hành khách liên tỉnh không được phép hoạt động. Nhiều phương tiện vận chuyển hành khách được cải tiến để chở hàng hóa thực phẩm. Trong khi việc đi lại của người dân bằng phương tiện cá nhân xe máy, đi bộ, ...  

Anh Nguyễn Văn Hoan (ở Hà Tĩnh) cho biết, 5 ngày trước tôi chở vợ về quê bằng xe máy. Chạy cả ngày lẫn đêm, lúc nào mệt thì tấp vào bên lề đường nghĩ ngơi. Biết mệt và nguy hiểm, nhưng cũng phải chấp nhận vì không có phương tiện vận chuyển nào khác. 

Còn chị Nguyễn Thị Hằng (ở Kiên Giang) thì cho biết, vừa được công ty gọi điện trở lại TP làm việc, nhưng giờ muốn quay lại TP. HCM thì cũng không biết đi bằng gì. Hôm trước, em đi xe máy của bạn về quê, nay bạn chưa được công ty gọi.  

van tai hanh khach lien tinh con tac nghen vi nhieu dia phuong so dich hinh 2

Thời gian qua, nhiều bến xe khách chuyển thành bến xe hàng. Ảnh: Thái Sơn

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), tính đến hôm nay cả nước mới có 7 Sở GTVT đã được UBND tỉnh thành đồng ý với kế hoạch khôi phục vận tải bao gồm Điện Biên, TP. HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình.

Ngoài ra, 14 Sở GTVT đang chờ UBND tỉnh thành đồng ý với kế hoạch khôi phục lại các tuyến. Riêng TP. HCM, UBND TP. có chủ trương để Sở GTVT chủ động mở các tuyến.

Hiện, Sở GTVT TP. HCM cũng đồng ý mở hết các tuyến và hành khách đến phải xét nghiệm. TP. HCM chỉ chờ các Sở Giao thông Vận tải đầu đối lưu có văn bản thống nhất và gửi về Sở để cùng khai thác.

Trước đó, ngày 10/10, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 13/10 đến hết ngày 20/10/2021. Sau một thời gian thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Đại diện Sở GTVT TP. HCM cho biết, trước đây người dân ùn ùn về quê tránh dịch, nhưng những ngày gần đây họ bắt đầu quay trở lại TP. HCM. Việc đi lại của những người dân chủ yếu là phương tiện cá nhân. Vì thế rất mong các địa phương tạo điều kiện cho vận tải hành khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, tạo điều kiện cho người dân quay trở lại TP. làm việc.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông