Vắng khách, đường sắt tạm dừng chạy một số đoàn tàu

Thứ hai, 01/11/2021 17:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù vừa hoạt động trở lại nhưng một số đoàn tàu đã tiếp tục phải tạm dừng chạy do vắng khách, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến nhu cầu đi lại của người dân giảm.

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm dừng chạy tàu SE3/SE4 xuất phát tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ ngày 3/11. Như vậy trên tuyến đường sắt Bắc Nam chỉ còn duy trì chạy 2 đôi tàu khách SE5/SE6 và SE7/SE8.

vang khach duong sat tam dung chay mot so doan tau hinh 1

Ngành đường sắt tạm dừng chạy một số đoàn tàu do vắng khách. Ảnh minh họa

Ngoài ra trên tuyến đường sắt Vinh - Hà Nội, ngành đường sắt cũng đã quyết định tạm dừng chạy tàu NA2 từ ngày 1/11 và tàu NA1 từ ngày 2/11.

Vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc thí điểm chạy tàu khách trở lại và đề xuất giảm tần suất chạy tàu.

Nguyên nhân là do từ ngày 21/10 đến nay, ngành hàng không tăng tần suất các chuyến bay, nối lại nhiều đường bay.

Đồng thời hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô được nối lại đã khiến lượng khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh giảm dần, nhất là chiều Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch COVID-19, ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu khách SE3/SE4 trên tuyến Bắc Nam và một số đôi tàu khu đoạn từ ngày 21/10.

Trên tuyến Bắc Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu khách Thống Nhất SE3/SE4 xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Từ 21/10, trên tuyến Bắc Nam có 3 đôi tàu khách hoạt động gồm SE5/SE6, SE7/SE8 và SE3/SE4.

Trên tuyến Hà Nội - Vinh, VNR tổ chức chạy đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h15’ ngày 22/10. Tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh lúc 21h25’ ngày 21/10.

Hoàng Lan

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông