(CLO) Trải qua hàng ngàn năm, nghệ thuật hát Xoan (tỉnh Phú Thọ) vẫn trường tồn với thời gian, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Hát Xoan làng cổ trở thành một dấu ấn riêng biệt để du khách thập phương lại có thêm lý do tìm về nơi miền quê đất Tổ.
Hát Xoan Phú Thọ là loại hình dân ca nghi lễ phong tục gắn với lễ hội mùa xuân, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp lúa nước, cầu mong mưa thuận, gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng tươi tốt.
Trong hát Xoan, nghệ thuật hát, múa luôn đan xen và kết hợp hài hòa giữa với việc sử dụng các nhạc cụ đơn giản gồm một chiếc trống nhỏ giữ dịp, một vài tiết mục sử dụng cặp phách. Từ tiếng trống, lời ca, đến các cử động tay múa, chân đưa của các nghệ nhân, đào-kép Xoan đều khiến du khách chìm đắm trong không gian văn hóa linh thiêng của nơi đây.
Mỗi phường Xoan là một tổ chức chặt chẽ, đứng đầu là trùm phường Xoan có vai trò quản lý, tổ chức các hoạt động truyền dạy và biểu diễn của phường. Trong đó kép nam giữ vai trò hát dẫn cách, đệm trống giữ nhịp và tham gia một số tiết mục, các đào nữ giữ đội hình múa chú đạo, hát láy, hát đối đáp. Khi hát các kép thường mặc áo the, khăn xếp, các đào mặc áo tứ thân.
Hát Xoan hội tụ đầy đủ các yếu tố của hình thức âm nhạc dân gian, kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đặc sắc. Mỗi cuộc hát Xoan thường được trình diễn theo 3 chặng: Hát nghi lễ mở đầu, trình diễn quả cách và trình diễn các bài hát mang tính chất trữ tình, giao duyên.
Hiện nay, trên toàn tỉnh Phú Thọ có 4 phường Xoan gốc: Phù Đức, Kim Đới, Thét và An Thái gắn với các di tích lịch sử văn hóa, các ngôi đình cổ và nơi phát tích của Hát Xoan như: Miếu Lãi Lèn, Đình Thét, Đình An Thái, Đình Hùng Lô.
Năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với các tour, tuyến du lịch phục vụ các đoàn khách về với mảnh đất Vua Hùng. Sau hơn 10 năm tồn tại, đến nay chương trình “Hát Xoan làng cổ” đã trở thành món ăn tinh thần độc đáo, lôi cuốn du khách trong và ngoài nước mỗi khi về với Phú Thọ.
Nghệ nhân Lê Thị Huệ (sinh năm 1940) là một trong những “báu vật nhân văn sống” trong nghệ thuật hát Xoan chia sẻ: “Dù tuổi đã ngoài 80 nhưng mỗi khi đón đoàn du khách về xem biểu diễn hát Xoan tôi đều phấn khởi, biểu diễn hết mình vì nét đẹp văn hóa được lan tỏa rộng rãi đến nhiều người, tôi càng có động lực hơn để gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ”.
Tỉnh Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn di sản hát Xoan gắn với phát triển du lịch, tận dụng giá trị của di sản này thông qua sự tham gia tích cực của cộng đồng. Qua quá trình này, Hát Xoan làng cổ trở thành một nguồn tài nguyên quý báu và là điểm đến du lịch độc đáo, mang đậm giá trị hồn cốt của mảnh đất Tổ Hùng Vương nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...
(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.
(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.
(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.
(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.