Venezuela bắt giữ nhóm binh lính âm mưu lật đổ Tổng thống

Thứ ba, 22/01/2019 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) 27 binh lính đã bị bắt sau khi nhóm này chiếm sở chỉ huy và kêu gọi lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Người biểu tình tại thủ đô Caracas, Venezuela đốt xe hơi. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tại thủ đô Caracas, Venezuela đốt xe hơi. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, Venezuela đã bắt giữ một nhóm lính Vệ binh Quốc gia Venezuela sau khi nhóm này chiếm một sở chỉ huy ở phía Bắc thủ đô Caravas, tấn công trạm gác, bắt giữ 4 con tin và đánh cắp nhiều vũ khí trong kho. Hơn thế nữa, nhóm lính này còn đăng video trên mạng xã hội, kêu gọi người dân ủng hộ lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

"27 binh sỹ đã bị bắt. Chúng tôi đã thu hồi toàn bộ số vũ khí bị đánh cắp, những kẻ nổi loạn đang cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan tình báo và tư pháp quân sự", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố ngày 22/1.

Trong video được lan truyền Twitter ngày 21/1, nhóm vệ binh nổi dậy đã tuyên truyền không công nhận chính quyền ông Nicolas Maduro và kêu gọi người dân biểu tình phản đối. Thủ lĩnh nhóm phản quân được xác định là Thượng sỹ Luis Bandres Figuero.

Hành động trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Maduro phải đối mặt với sức ép từ chức từ phe đối lập và nhiều nước sau khi cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018 bị cho là "không chính thức" vì nhiều người dân lên tiếng tẩy chay.

Ngay sau khi ông Maduro tuyên bố tái nhậm chức, quốc hội Venezuela ngày 11/1 do phe đối lập kiểm soát lên tiếng không công nhận tính hợp pháp của chính quyền ông Maduro. Các nhà lãnh đạo phe đối lập kêu gọi các lực lượng vũ trang quay lưng lại với ông Maduro.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, cho biết ông sẵn sàng đảm nhận vị trí tổng thống cho đến khi một cuộc bầu cử tự do và công bằng có thể được tổ chức nếu ông có sự hỗ trợ của các lực lượng công cộng và vũ trang. 

Trong khi đó, Tòa án tối cao Venezuela, được cho là ủng hộ ông Maduro, ngày 21/1 tuyên bố không công nhận ông Juan Guaido là Chủ tịch Quốc hội và mọi hành động của cơ quan này đều không có hiệu lực.

Kim Nai (Theo AFP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h