(CLO) Venezuela đang chuẩn bị một lần nữa loại bỏ các số 0 khỏi đồng tiền tệ quốc gia nhằm đơn giản hóa các giao dịch hàng ngày mà hầu như không phù hợp với máy tính hoặc yêu cầu quẹt thẻ nhiều lần để mua bán.
1 triệu bolivar không đủ mua 1 tách cà phê
Ngân hàng trung ương nước này đang có kế hoạch cắt giảm sáu số 0 khỏi đồng Bolivar sớm nhất là vào tháng 8 sau khi việc phát hành các tờ tiền mệnh giá lớn không giải quyết được các vấn đề do lạm phát gây ra, 3 nguồn tin nắm thông tin trực tiếp về vấn đề này, những người không được phép công khai chia sẻ thông tin đã tiết lộ với Bloomberg.
Điều đó có nghĩa là 1 USD sẽ mua được 3,2 Bolivar thay vì 3.219.000 Bolivar như hiện tại.
Lần cuối cùng Venezuela tiến hành “định nghĩa lại” đồng Bolivar là vào năm 2018 và vào tháng 3 năm đó, đất nước này bắt đầu in tờ tiền 1 triệu Bolivar , tờ tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Nhưng tờ tiền đó giờ chỉ trị giá 0,32 USD và không đủ để mua một tách cà phê.
Kể từ năm 2008, Chính phủ - đầu tiên là dưới thời Tổng thống Hugo Chavez quá cố, và sau đó là dưới thời Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, đã loại bỏ tám số 0 khỏi đồng nội tệ, vì siêu lạm phát làm giảm mức tiền tiết kiệm của người dân.
Trong khi đất nước hiện đã sử dụng đồng USD một cách không chính thức cho nhiều giao dịch hàng ngày, hầu hết người dân Venezuela chỉ kiếm được đồng Bolivar và tiêu dùng cho những thứ như tiền vé xe buýt, bãi đậu xe và tiền boa.
Một số người dân đất nước này cho biết, với sự gia tăng thanh toán điện tử ở Venezuela, ngân hàng trung ương sẽ không phải in nhiều tờ tiền mới như trong các lần “tái định giá” trước đây. Ngân hàng có thể sẽ tung ra 6 mệnh giá tiền mặt khác nhau từ 2 đến 100 Bolivar. Tên của chúng vẫn sẽ là Bolivar soberano.
Liệu đã là phải giải pháp tối ưu?
Việc thúc đẩy đơn giản hóa các giao dịch bằng đồng Bolivar phần lớn đến từ các công ty đã nêu vấn đề với Chính phủ. Những việc như nộp thuế và xử lý các tính toán kế toán khác đã trở nên phức tạp một cách phi lý bởi có quá nhiều số 0.
Nhà kinh tế học Tamara Herrera, người đứng đầu công ty tư vấn Sintesis Financiera cho biết: “Điều này đã được các doanh nghiệp vô cùng chờ đợi do hậu quả ghiêm trọng đến từ việc tràn các chữ số trong hệ thống”.
Ngân hàng trung ương Venezuela đã không trả lời một số yêu cầu bình luận trong khi chính phủ từ chối bình luận về vấn đề này.
Trong khi những nỗ lực trước đây để tái hoạt động đồng nội tệ bằng cách cắt bỏ các số 0 và in các tờ tiền mới đã thất bại ngay sau khi thực hiện, một loạt các cải cách gần đây đã làm chậm đà tăng giá tiêu dùng có nghĩa là những chính sách hiện giờ có tín hiệu khả quan hơn.
Theo chỉ số lạm phát phi mã kéo dài lớn thứ hai trong lịch sử đất nước, lạm phát hàng năm giảm xuống 2.339% một năm từ con số hơn 300.000% vào năm 2019, theo chỉ số Cafe con Leche của Bloomberg. Trên cơ sở hàng tháng, mức tăng giá thậm chí còn chậm lại khoảng 20% vào tháng 5 kể từ tháng 4. Ngân hàng trung ương Venezuela không còn công bố dữ liệu lạm phát thường xuyên.
Nền kinh tế Venezuela có thể đã chạm đáy cùng cực sau 7 năm suy thoái, trong đó đồng tiền nội tệ nước này hầu như trở nên vô giá trị trong bối cảnh giá dầu giảm và chi tiêu nhà nước không được kiểm soát.
Dưới áp lực của các lệnh trừng phạt của Mỹ, Chính phủ Venezuela buộc phải hủy bỏ một số biện pháp kiểm soát giá cả, giảm trợ cấp đối với hàng hóa bao gồm xăng dầu và dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với ngoại hối có thể cho phép nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay.
Nhà kinh tế học Herrera nói: “Mọi người đều bị ảnh hưởng vì sự chậm trễ trong giao dịch mua bán bởi giá trị tiền mặt quá lớn. Nếu không có một chương trình ổn định kinh tế thực sự, chúng ta vẫn sẽ phải định nghĩa lại mệnh giá đồng nội tệ trong một vài năm nữa”.
(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.
(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.
(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.