Cơ quan di trú của LHQ tháng trước đã nói rằng cuộc di cư của người dân Venezuela "đang gần tới thời điểm khủng hoảng", gần bằng với tình hình tại khu vực Địa Trung Hải.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters
"Đang có ý định biến việc di chuyển bình thường của người dân thành một thảm họa nhân loại để biện minh cho các hành động can thiệp của các nước nhằm vào Venezuela", Phó Tổng thống Delcy Rodriguez nói tại một cuộc họp báo. "Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó".
Bà cũng chỉ trích các cơ quan nước ngoài về việc dựa vào số liệu di cư của Venezuela được các nước khác cung cấp, chứ không phải từ chính nước mình.
Bộ thông tin nước này đã không trả lời lá thư xin thêm thông tin từ phía phóng viên.
Các cơ quan di trú và tị nạn của LHQ đã nói trong một thông cáo chung hồi tháng 8 vừa qua rằng 2,3 triệu người Venezuela hiện đang sống tại nước ngoài, và 1,6 triệu người đã rời khỏi nước này từ năm 2015 tới nay.
Những hình ảnh người dân Venezuela rời đất nước mình và đi bộ tới Colombia đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo tới các nước trong khu vực như Ecuador, Peru và Chile, những quốc gia đang phải ứng phó tình hình làn sóng người nhập cư tăng mạnh gây bất ổn tới thị trường việc làm và an ninh xã hội.
Các quan chức Venezuela đã mô tả những hình ảnh này được dựng lên bởi giới truyền thông và các đối thủ của mình để bôi xấu hình ảnh của Tổng thống Nicolas Maduro.
Giới chức nhập cư các nước Nam Mỹ hôm qua đã bắt đầu cuộc gặp kéo dài hai ngày tại thủ đô Quito của Ecuador để bàn về các chính sách khu vực để kiểm soát dòng người di cư hiện nay và sẽ đưa ra kết luận trong hôm nay.
Colombia, Peru và Ecuador đã xin viện trợ từ quốc tế để kiểm soát dòng người nhập cư này.
Hoàng Việt (Theo Reuters)