Ví MoMo đại diện người dùng trao 1 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

Thứ tư, 22/04/2020 22:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/04/2020 tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Ví điện tử MoMo đã trao 1 tỷ đồng quyên góp (đợt 1) cho đại diện MTTQ nhằm kêu gọi đồng lòng chung tay chống dịch Covid-19.

Đại diện Ví điện tử MoMo- ông Đoàn Tử Tích Phước - Trưởng Đại diện tại Hà Nội đã trao số tiền 1 tỷ đồng tới ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại diện Ví điện tử MoMo- ông Đoàn Tử Tích Phước - Trưởng Đại diện tại Hà Nội đã trao số tiền 1 tỷ đồng tới ông Trần Thanh Mẫn- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với chiến dịch “Điều nhỏ bé vĩ đại” Ví MoMo đã quyên góp được 1.3 tỷ đồng chung tay chống dịch Covid-19

Đây là số tiền đóng góp của cộng đồng người dùng Ví MoMo cho “Điều nhỏ bé vĩ đại” - chiến dịch kêu gọi đồng lòng chung tay chống dịch Covid-19.

“Điều nhỏ bé vĩ đại” là chiến dịch Ví điện tử MoMo phối hợp cùng Ủy Ban TƯ Mặt Trận Tổ Quốc, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện với mục đích kêu gọi quyên góp, tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên ngành y,... tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19.

Theo đó, đại diện Ví điện tử MoMo, ông Đoàn Tử Tích Phước - Trưởng Đại diện tại Hà Nội đã trao số tiền trên tới ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Được biết, toàn bộ số quyên góp được sẽ được sử dụng vào việc ủng hộ các y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên ngành y… đã tiên phong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận tiền hỗ trợ, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ phân bổ tiền, hiện vật hỗ trợ, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và trực tiếp tham gia vào giám sát việc phân bổ gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ tới các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của Mặt trận trong nhân dân.

Đại diện Ví MoMo cho biết, rất vinh dự khi được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng và đồng ý để Ví MoMo tận dụng lợi thế về công nghệ, người dùng, đối tác để kêu gọi quyên góp cho đội ngũ y tế chống dịch Covid-19. Là một trong những Fintech đi đầu trong lĩnh vực ví điện tử, Ví MoMo không chỉ quan tâm đến thành công về kinh doanh mà còn tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội, với mục tiêu xây dựng nền tảng quyên góp, tài trợ...

“Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy của Mặt trận Tổ Quốc trong việc vận động cộng đồng góp sức cho đất nước, không chỉ trong cuộc chiến chống dịch Covid -19 mà còn rất nhiều dự án xã hội khác trong tương lai", ông Phước nói.

Chính thức khởi động từ ngày 8/4/2020, tính đến 12 giờ hôm nay (ngày 22/4/2020), chiến dịch “Điều nhỏ bé vĩ đại” của Ví MoMo đã kêu gọi được sự đồng lòng của hàng trăm nghìn nhà hảo tâm Ví MoMo, với số tiền quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng với hơn 76 nghìn lượt quyên góp. Chiến dịch “Điều nhỏ bé vĩ đại” sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2020.

Chiến dịch “Điều nhỏ bé vĩ đại” của Ví MoMo đã kêu gọi được sự đồng lòng của hàng trăm nghìn nhà hảo tâm Ví MoMo, với số tiền quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng với hơn 76 nghìn lượt quyên góp.

Chiến dịch “Điều nhỏ bé vĩ đại” của Ví MoMo đã kêu gọi được sự đồng lòng của hàng trăm nghìn nhà hảo tâm Ví MoMo, với số tiền quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng với hơn 76 nghìn lượt quyên góp.

Bên cạnh số tiền quyên góp cho Quỹ phòng chống Covid-19, người dùng cũng có thể quyên góp cho Sinh viên Đại học Y Hà Nội bằng Heo vàng của Ví MoMo. Tất cả Heo vàng mà người dùng quyên góp, sẽ được Ví MoMo quy đổi thành tiền mặt (dự kiến 1 tỷ đồng nếu đạt con số 6,5 triệu Heo vàng)  để ủng hộ cho Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Để tạo ra Heo vàng người dùng chỉ cần thực hiện: (1) Đi bộ mỗi ngày 4.000 bước chân để quy đổi; (2) Nuôi Heo đất để tạo ra Heo vàng bằng cách “Cho heo ăn”

Việt Nam đang ở giai đoạn “vàng” mà mọi nỗ lực, góp sức về tinh thần lẫn vật chất đều đáng trân quý và mang tính sống còn cho cuộc chiến này. Ví MoMo với sứ mệnh “Dùng công nghệ thay đổi cuộc sống”, tự hào khi góp một phần nhỏ công sức cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 cam go của đất nước.

Thông qua nền tảng quyên góp an toàn, nhanh chóng và tiện lợi của Ví MoMo, bất kỳ người dùng nào cũng dễ dàng làm việc thiện, việc tốt tiếp sức cho những người hùng thầm lặng chống Covid-19.

Ngoài ra, ngay trên Ví MoMo, người dùng chỉ cần dành ra vài phút thực hiện Khai báo Y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, góp phần phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng.

PV

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống