Việc từ chức của Thủ tướng Anh là không đủ để phá bỡ thế bế tắc của Brexit

Thứ năm, 28/03/2019 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc đề nghị từ chức nếu thoả thuận được thông qua của Thủ tướng Anh Theresa May là chưa đủ sức nặng để thay đổi ý kiến của các nhà làm luật Anh và chưa thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May cũng nói với các nhà làm luật thuộc đảng Bảo thủ rằng bà sẽ từ chức nếu thoả thuận của bà được Quốc hội thông qua.

"Tôi đã nghe thấy rất rõ tình thế bên trong đảng", bà May nói với các nhà làm luật thuộc đảng của mình.

"Tôi biết có mong muốn cho một đường lối mới, một nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn đàm phán Brexit thứ hai, và tôi sẽ không cản đường việc đó".

Tuy nhiên, việc đảng DUP vẫn kiên quyết khẳng định sẽ bỏ phiếu phản đối .

Từ trước tới nay, chính phủ của bà Theresa Maythường xuyên phải dựa vào 10 phiếu của đảng DUP để thông qua tại Quốc hội.

Hạ viện Anh đã nắm quyền kiểm soát quá trình Brexit trong ngày 27/3 vừa qua, nhưng lại không thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại khi cả 8 đề xuất đều không thể nhận được sự ủng hộ quá bán.

"Trong tình thế giằng co hiện nay, Hạ viện đã bỏ phiếu phản đối việc ở lại EU, cũng như mọi lựa chọn rời EU có thể", phó chủ tịch đảng Bảo thủ James Cleverly cho hay.

Tuy nhiên, một số lựa chọn trong số đó có kết quả tốt hơn những gì mà thoả thuận của bà May đã đạt được trong nhiều tháng qua. Hai lựa chọn này bao gồm việc tổ chức trưng cầu dân ý với bất kỳ thoả thuận rời EU nào, và việc thiết lập một liên minh thuế quan mở rộng với EU.

Hoàng Việt  (Theo Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h