Viêm phổi không rõ nguyên nhân gây chết chóc hơn virus Corona tại Kazakhstan

Thứ sáu, 10/07/2020 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tuyên bố từ đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan cảnh báo rằng, tỷ lệ tử vong vì bệnh viêm phổi mới phát hiện cao hơn nhiều so với virus Corona và cho biết chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Một người lái xe được xét nghiệm Covid-19 tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan. Ảnh: AFP

Một người lái xe được xét nghiệm Covid-19 tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan đã cảnh báo về một bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc gây chết người sau khi nước cộng hòa Xô viết cũ Kazakhstan báo cáo một sự gia tăng trong các trường hợp viêm phổi kể từ tháng Sáu.

"Tỷ lệ tử vong của bệnh này cao hơn nhiều so với virus Corona mới. Các sở y tế của Kazakhstan đang tiến hành nghiên cứu so sánh với virus viêm phổi, nhưng vẫn chưa xác định được virus này", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một cảnh báo gửi công dân Trung Quốc tại nước này.

Trong khi Đại sứ quán Trung Quốc mô tả căn bệnh này là một bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, thì các quan chức và phương tiện truyền thông của Kazakhstan chỉ nói rằng đó là bệnh viêm phổi.

Trang web của Đại sứ quán, trích dẫn các báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, cho biết các tỉnh Atyrau và Aktobe và thành phố Shymkent đã báo cáo tăng đột biến đáng kể trong các trường hợp viêm phổi kể từ giữa tháng Sáu.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết cho đến nay đã có gần 500 trường hợp viêm phổi ở ba nơi, với hơn 30 người trong tình trạng nguy kịch.

Kazakhstan đã chứng kiến 1.772 ca tử vong do viêm phổi trong những tháng đầu tiên của năm, trong đó có 6 vụ xảy ra vào tháng 6, bao gồm một số công dân Trung Quốc, đại sứ quán cho biết.

"Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan nhắc nhở các công dân Trung Quốc ở đây phải nhận thức được tình hình và đẩy mạnh công tác phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm", trong thông cáo gửi đi nói rõ.

Bà Saule Kisikova, giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe ở thủ đô Nur-Sultan, nói với hãng tin Kazinform: "Khoảng 300 người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi đang phải nhập viện mỗi ngày".

Cơ quan này cũng cho biết đã có 1.700 trường hợp viêm phổi trên toàn quốc vào tháng 6 - nhiều hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Kazakhstan đã công bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/3 để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Việc phong tỏa đã được dỡ bỏ vào ngày 11/5, nhưng các hạn chế và biện pháp kiểm dịch đã được áp dụng trở lại ở một số khu vực sau sự gia tăng các trường hợp viêm phổi.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết trên truyền hình vào thứ Tư rằng tình hình vẫn còn nghiêm trọng và còn quá sớm để nới lỏng các hạn chế.

Ông nói thêm rằng đất nước này là "trên thực tế phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai cùng với sự gia tăng lớn trong các trường hợp viêm phổi", theo hãng tin Tass của Nga.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng số vụ Covid-19 ở Kazakhstan đã lên tới 49.683, bao gồm 264 người chết.

Cuối tháng trước, các quan chức đã cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp viêm phổi. Bà Kisikova nói rằng các bác sĩ đã tìm thấy 600 người mỗi ngày với các triệu chứng viêm phổi, so với 80 ca/ngày trước khi bắt đầu bùng phát Covid-19, trang web CNA có trụ sở tại Singapore đưa tin.

"Mỗi ngày, trong thành phố có từ 350 đến 400 bệnh nhân phải nhập viện vì Covid-19 hoặc viêm phổi", Bà Kisikova nói.

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h