Viên kim cương lớn nhất từng được khai thác ở Bắc Mỹ trị giá 5,5 triệu USD

Thứ sáu, 04/06/2021 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Viên đá quý nặng tới 204 carat là kiệt tác hàng đầu trong đợt đấu giá Magnificent Jewels sắp tới của nhà đấu giá Christie’s.

Lớn nhất từ trước tới nay

Một viên kim cương màu vàng lạ mắt nặng 204,36 carat sẽ mở màn hoành tráng tại buổi đấu giá Christie’s Magnificent Jewels vào ngày 8/6 sắp tới ở thành phố New York.

Viên kim cương lớn nhất từng được khai thác tại Bắc Mỹ. (Nguồn: Christie\'s Photo).

Viên kim cương lớn nhất từng được khai thác tại Bắc Mỹ. (Nguồn: Christie\'s Photo).

Giá khởi điểm của kiệt tác này được ước tính từ 3,5 - 5,5 triệu USD. Đây là viên kim cương đã được mài dũa lớn nhất từng được khai thác ở Bắc Mỹ.

Nó được cắt từ một viên kim cương thô nặng 552,74 carat. Sáu viên kim cương nhỏ hơn cũng được cắt từ cùng một viên kim cương thô này có kích thước từ 14,52 - 1,06 carat, và cũng được đấu giá cùng phiên này. Tất cả sáu viên kim cương nhỏ hơn đều được gắn vào nhẫn.

Theo Robb Report, viên kim cương thô này đến từ Mỏ kim cương Diavik, mỏ kim cương thứ hai được mở sau cơn sốt kim cương lớn của Canada vào những năm 1990.

Kỷ lục trước đây cho viên kim cương thô có chất lượng cao nhất từng được khai thác ở Bắc Mỹ là viên Foxfire thô nặng 187,66 carat, cũng được khai thác tại mỏ Diavik. Nó đã được cắt thành nhiều viên kim cương nhỏ, trong đó có một cặp hình quả lê nặng 37,87 và 36,80 carat, được bán đấu giá tại Christie’s New York vào tháng 12/2018 với giá 1,5 triệu USD.

Chiếc vòng kim cương lịch sử

Một viên kim cương nhỏ hơn, nhưng có nguồn gốc thú vị và độ trong hoàn hảo, cũng sẽ được bán đấu giá vào ngày 8/6 này. Viên kim cương Chrysler nặng 54,03 carat, màu D hình quả lê với độ trong hoàn mỹ, được đặt vào một chiếc vòng cổ với 43 viên kim cương hình quả lê nhỏ hơn nặng từ 1,69 - 0,50 carat, cũng có độ trong hoàn mỹ.

Viên kim cương Chrysler. (Nguồn: Christie\'s Photo).

Viên kim cương Chrysler. (Nguồn: Christie\'s Photo).

Chiếc vòng cổ này ước tính trị giá khoảng 3,5 - 4,5 triệu USD. Nó được đặt tên theo chủ sở hữu trước đây của nó, Thelma Chrysler, con gái của Walter Chrysler, người sáng lập Tập đoàn Chrysler.

Sau đó, Harry Winston đã mua lại chiếc vòng kim cương này từ chính chủ và làm lại nó từ 62 carat thành 58,6 carat để khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn. Ông đã bán nó vào năm 1963 và sau đó, nó được bán lại trong một cuộc đấu giá ở Geneva vào năm 1980. Một chủ sở hữu tư nhân đã gọt lại viên kim cương một lần nữa vào năm 1983 với kích thước hiện tại là 54,03 carat. Viên kim cương hiện tại được gắn vào chiếc vòng cổ xuất hiện trong đợt đấu giá lần này.

Nơi hội tụ của kiệt tác độc nhất

Bên cạnh đó, một số kiệt tác có giá trị cao cũng được đem đấu giá trong đợt này, bao gồm đồ trang sức của hãng Harry Winston, Jean Schlumberger, Marina B, Elsa Peretti, Verdura, Cartier và Van Cleef & Arpels.

Trong số đó có hai món đáng chú ý từ hãng Graff: một chiếc nhẫn kim cương nặng 10,13 carat trị giá 300.000 – 500.000 USD và một mặt dây chuyền kim cương và ngọc lục bảo trị giá 200.000 – 300.000 USD. Hãng Harry Winston cũng có một viên kim cương ngọc lục bảo đã được mài dũa hoàn hảo nặng 11,93 carat trị giá khoảng 250.000 – 350.000 USD.

Một số viên kim cương màu quý hiếm cũng sẽ xuất hiện trong chương trình đấu giá lần này như: một viên kim cương màu hồng tía đậm lạ mắt nặng 2,58 carat trị giá 200.000 – 300.000 USD; một chiếc nhẫn kim cương màu xanh xám lạ mắt nặng 4,10 carat trị giá 250.000 – 350.000 USD; một chiếc nhẫn kim cương có tên Flawless Match với hai viên kim cương trong đó một viên kim cương cắt hình quả lê màu xanh lam trong suốt lạ mắt có trọng lượng 2,52 carat và một viên kim cương hình quả lê nặng 2,43 carat trị giá 2,5 triệu - 3,5 triệu USD.

Và cuối cùng, không có bộ sưu tập trang sức nào hoàn chỉnh nếu không có một tác phẩm của Joel Arthur Rosenthal, hay được biết đến với cái tên JAR. Một bộ sưu tập các tác phẩm tư nhân của nhà kim hoàn Paris này chỉ hẹn trước sẽ được đưa vào cuộc đấu giá.

JAR được biết đến với tay nghề thủ công hoàn hảo và những thiết kế vô cùng sáng tạo, thường kết hợp các loại đá quý độc đáo với các vật liệu không truyền thống - một trong những sản phẩm được bán là một chiếc vòng tay kim cương được làm bằng bạc đen và bạch kim được thiết kế giống như tuyết trên cành cây trị giá 400.000 – 600.000 USD.

Năm 2013, JAR trở thành thợ kim hoàn còn sống đầu tiên đưa tác phẩm của mình được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của New York. Ba trong số các tác phẩm được bán này đã được giới thiệu trong cuộc triển lãm đó. Sản lượng hàng năm của thợ kim hoàn là khoảng 70 tác phẩm và mỗi tác phẩm đều là duy nhất. Ông đã làm đồ trang sức cho Ellen Barkin, Elizabeth Taylor và Lily Safra.

Sơn Tùng

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm