Việt Nam - Đất nước biểu tượng của hòa bình, hội nhập và phát triển

Thứ tư, 27/02/2019 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28/02. Cảm nhận chung của người dân Việt Nam trong những ngày này là niềm tự hào dân tộc khi đất nước đã trở thành biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, mở cửa hội nhập và phát triển.

Biểu tượng bắt tay thể hiện thông điệp hòa bình của cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội -

Biểu tượng bắt tay thể hiện thông điệp hòa bình của cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội - "Thành phố vì Hòa Bình".

Trong ngày 26/2, phái đoàn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donal J.Trump đã đến Hà Nội chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Trong những ngày này, trên khắp đường phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào đón cùng hình ảnh Văn Miếu Quốc tử giám – biểu tượng của Hà Nội ngàn năm văn hiến – “Thành phố vì Hòa Bình”.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019.

Điều này thể hiện đường lối đúng đắn, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề của khu vực và thế giới.

Qua đó góp phần quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình; góp phần vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Anh Phạm Văn Quân, nhà tại phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì mình là người Việt Nam. Mấy ngày nay thấy đường phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa và hình ảnh cái bắt tay thật chặt thể hiện thông điệp hòa bình của cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un. Tôi mong rằng Hội nghị sẽ đạt được những bước đột phá và đi vào thực chất để chấm dứt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như sự đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên. Tôi tin rằng nhân dân ở bất cứ đất nước nào cũng mong muốn được sống trong hòa bình và thịnh vượng.”

Còn bà Đỗ Thị Phòng, một cựu Thanh niên xung phong tại tỉnh Bắc Giang xúc động: “mấy ngày nay xem ti vi, tôi được biết Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên sẽ sang Việt Nam mình họp Hội nghị để bàn về hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Tôi mừng lắm!

Đất nước Việt Nam mình đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước, xương máu của các bậc cha anh đã đổ xuống không biết bao nhiêu mà kể để có hòa bình như ngày hôm nay.

Thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên và đã đi qua cuộc chiến tranh nên hiểu thế nào là giá trị của Hòa bình. Tôi mong các thế hệ trẻ, thế hệ con cháu chúng tôi sẽ hiểu và sống xứng đáng với xương máu những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, sẽ xây dựng đất nước Việt Nam của mình to đẹp hơn. Tôi cũng mong thế giới sẽ không còn đất nước nào phải đổ máu, phải chịu mất mất đau thương vì chiến tranh nữa.”

Cách đây gần 5 thập kỷ, sẽ không có bất kỳ ai, bất kỳ đất nước nào dù là mơ mộng nhất có thể hình dung rằng một ngày nào đó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chọn Việt Nam như một biểu tượng của Hòa bình để đàm phán với một quốc gia mà về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ, đó là Triều Tiên.

Ông Robert Palladino - Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một phát biểu của mình đã “cảm ơn Chính phủ Việt Nam khi đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 này. Lịch sử hai nước chúng ta phản ánh các khả năng cho hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi đã vượt qua xung đột và bất đồng để đi đến quan hệ phát triển mạnh như hiện nay." Và khẳng định "Việt Nam là đối tác và là người bạn thân thiết của Mỹ.”

Và như Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói: "Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Việt Nam thể hiện vai trò quốc tế và Việt Nam làm hết sức mình để hai tiếng Việt Nam vang lên nhân sự kiện quan trọng này để chứng tỏ môi trường đầu tư Việt Nam là tốt, mô hình phát triển Việt Nam là đúng hướng, và đặc biệt, an ninh an toàn ở Việt Nam là tuyệt vời."

Tự hào lắm 2 chữ Việt Nam!

Hoàng Thao

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức