Việt Nam có 5 tỷ phú được vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới

Thứ tư, 06/03/2019 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 5/3, tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2019. Việt Nam có năm tỷ phú được Forbes công nhận và vinh danh trong danh sách các tỷ phú thế giới với ba gương mặt cũ và hai cái tên lần đầu xuất hiện.

Năm 2019, Việt Nam có 5 tỷ phú được vinh danh trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes.

Năm 2019, Việt Nam có 5 tỷ phú được vinh danh trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes.

Theo đó, Việt Nam năm nay có 5 đại diện sở hữu tài sản tỷ USD. Đó là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank - Hồ Hùng Anh.

Ba gương mặt cũ trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam năm 2019 do Forbes bình chọn là những cái tên quen thuộc, đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch tập đoàn Vingroup tiếp tục được Forbes ghi nhận là người giàu nhất Việt Nam.

Với tổng tài sản 6,6 tỷ đô la Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 239 thế giới, tăng 260 bậc từ vị trí 499 năm ngoái. Đây là năm thứ 7 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này và sau một năm, tài sản của ông Vượng tăng thêm 2,3 tỷ USD. Ông lần đầu được Forbes vinh danh năm 2013, với 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Xếp thứ 2 trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo -  sáng lập và là chủ tịch Sovico Holding với khối tài sản 2,3 tỷ USD, đứng thứ 1.008 thế giới. Bà Thảo cũng đã lần thứ 3 góp mặt trong danh sách những tỷ phú thế giới của Forbes.

Ông chủ Thaco Trần Bá Dương với tài sản định giá 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.349 thế giới. Ông xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes từ năm 2018.

Hai đại diện mới của Việt Nam góp mặt trong danh sách năm nay là ông Hồ Hùng Anh với tài sản 1,7 tỷ USD, đứng thứ 1.349 thế giới và ông Nguyễn Đăng Quang, tài sản định giá ở mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

Trong khi đó người nằm trong danh sách năm ngoái là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn thép Hòa Phát, không có tên trong danh sách năm nay.

Theo công bố của Forbes, người giàu nhất thế giới năm nay vẫn là ông Jeff Bezos, chủ tịch Amazon với khối tài sản lên tới 131 tỷ USD. Xếp sau ông chủ Amazon là tỷ phú nổi tiếng Bill Gates với khối tài sản 96,5 tỷ USD; sau đó lần lượt là huyền thoại đầu tư Warren Buffett với 82,5 tỷ USD, và Chủ tịch kiêm CEO LVMH Bernard Arnault với 76 tỷ USD.

Số tỷ phú toàn cầu năm nay giảm 55 người so với năm ngoái, còn 2.513 người. Tổng cộng, họ đang sở hữu khối tài sản 8.700 tỷ USD.

Hoàng Thao

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp