Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2021

Thứ hai, 05/07/2021 16:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam nhưng ngân hàng United Oversea Bank vẫn giữ nguyên dự báo, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm nay.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam được kỳ vọng tăng cao hơn vào những tháng cuối năm

Tăng trưởng GDP của Việt Nam được kỳ vọng tăng cao hơn vào những tháng cuối năm

Báo cáo tăng trưởng kinh tế quý II/2021 và triển vọng từ nay đến cuối năm của ngân hàng United Oversea Bank - một trong những ngân hàng hàng đầu tại Singapore - vừa công bố, đã đưa ra nhận định, kinh tế Việt Nam dù gặp phải đợt dịch COVID-19 thứ tư nhưng vẫn trên đà phát triển tích cực.

United Oversea Bank khẳng định kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh trong quý 2 và có nhiều tiềm năng để tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.

Theo báo cáo, nửa đầu năm nay, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong quý II, dù đợt dịch thứ 4 bùng phát nhưng GDP vẫn ở mức khá, đạt 6,6%. Xuất khẩu tăng mạnh, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn ở mức tích cực, khẳng định rõ niềm tin từ các nhà đầu tư vào tầm quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các yếu tố này sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự hồi phục và phát triển kinh tế. Chính vì vậy, ngân hàng United Oversea Bank vẫn tự tin giữ nguyên dự đoán rằng, kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% trong năm nay.

Chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu tại Công ty CP Gò Đàng, khu công nghiệp Mỹ Tho. Ảnh: Hùng Huy

Chế biến sản phẩm cá tra xuất khẩu tại Công ty CP Gò Đàng, khu công nghiệp Mỹ Tho. Ảnh: Hùng Huy

Mức dự báo này cao hơn so với chỉ tiêu chính thức 6%-6,5% của Chính phủ Việt Nam đặt ra. Dù vậy, United Oversea Bank cũng cho rằng, đại dịch COVID-19 vẫn là yếu tố rủi ro lớn nhất trong triển vọng này.

"Mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong cả năm 2021 đạt 6,7% này dựa trên tính toán tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7,7% trong nửa cuối năm, và có thể đạt được nếu các hoạt động kinh tế tiếp tục diễn ra bình thường và không bị gián đoạn một cách đáng kể" - báo cáo của United Oversea Bank nêu rõ.

T.Toàn

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

Bamboo Capital (BCG) mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, đưa Bảo hiểm AAA lên UPCoM

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 tăng gấp 6 lần so với thực hiện năm 2023. Đưa bảo hiểm AAA lên UPCoM.

Tài chính - Bảo hiểm
Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu 4.566 tỷ đồng, lãi sau thuế 379 tỷ đồng tăng gần 20%

(CLO) Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3%. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 379 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ

Tài chính - Bảo hiểm
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp