Việt Nam đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh “Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế”

Thứ bảy, 02/03/2019 08:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tác phẩm "Ngôi nhà trong bão" của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Thời tiết và khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế”, do Ủy ban Bão quốc tế tổ chức.

Cuộc thi ảnh chủ đề “Thời tiết và Khí hậu khu vực Ủy ban Bão quốc tế” được tổ chức trong khuôn khổ Khóa họp Thường niên lần thứ 51 của Ủy ban Bão quốc tế tại Quảng Châu, Trung Quốc từ ngày 26/2 - 1/3, với sự tham gia của 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các tác phẩm ảnh của Việt Nam được trưng bày tại Cuộc thi . Ảnh: TTXVN

Các tác phẩm ảnh của Việt Nam được trưng bày tại Cuộc thi . Ảnh: TTXVN

Tại phiên bế mạc Khóa họp ngày 1/3, theo kết quả bình chọn, Ban tổ chức đã trao giải cho đại diện các Cơ quan Khí tượng Thủy văn tham gia. Giải Nhất thuộc về Tác phẩm "Ngôi nhà trong bão" của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam; 2 giải Nhì, 2 giải Ba lần lượt trao cho Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc và Hồng Kông; 2 giải Khuyến khích thuộc về Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngôi nhà trong bão” là tác phẩm ảnh đơn của tác giả Lương Thanh Hải, Nghệ An, được chọn lọc từ 1.000 tác phẩm ảnh trong cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”, do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Báo ảnh Việt Nam đồng tổ chức chào mừng Khóa họp Thường niên lần thứ 50 và kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội dịp đầu năm 2018.

Đây là một trong những hoạt động tích cực thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác, trong đó Việt Nam là thành viên đóng vai trò khởi nguồn cho các hoạt động, được các quốc gia, vùng lãnh thổ yêu mến, ủng hộ.

Thông qua các hoạt động góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác kết nối không biên giới của các Cơ quan khí tượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới trong công tác dự báo bão góp phần giảm tới mức thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra ở các nước, khu vực và thế giới.

PV

Tin khác

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa