Việt Nam giành ba huy chương vàng kì thi Olympic Vật lý quốc tế

Chủ nhật, 12/07/2015 20:51 PM - 0 Trả lời

(Congluan.vn) – Đây là thành tích được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay của đoàn Vật lý Việt Nam (kết hợp với cả kết quả của cuộc thi Olympic châu Á năm 2015).

Sự kiện: Môn Vật Lý

(Congluan.vn) – Đây là thành tích được đánh giá là tốt nhất từ trước đến nay của đoàn Vật lý Việt Nam (kết hợp với cả kết quả của cuộc thi Olympic châu Á năm 2015).

5/5 thí sinh của đội tuyển tham dự cuộc thi đều đạt giải, trong đó có ba huy chương vàng và hai huy chương bạc – Đó là thông tin chính thức từ Ấn Độ về kết quả dự thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam - theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), hôm nay, 12/07.

[caption id="attachment_25338" align="aligncenter" width="221"]vu_thanh_trung_nam_dat_hai_huy_chuong_vang_dafn Vũ Thanh Trung Nam - thí sinh vừa đạt hai huy chương vàng của hai kỳ thi Vật lý châu Á và quốc tế - Ảnh: Báo PL TPHCM[/caption]

Ba thí sinh đạt huy chương vàng là Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng, Hà Nội) và Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định, Hà Nội). Ngoài ra, Thảo còn được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất.

Hai huy chương bạc thuộc về Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An, Hà Nội) và Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

So với năm 2014 và các nước trong khu vực, Việt Nam đã vượt lên Singapore, Indonesia và Thái Lan, chỉ xếp sau Trung Quốc và Đài Loan. Trước đó, tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á năm 2015 được tổ chức tại Trung Quốc, cả 8/8 thí sinh dự thi của nước ta đều đạt giải, trong đó có hai huy chương vàng, ba huy chương bạc, một huy chương đồng và hai bằng khen.

Như vậy em Vũ Thanh Trung Nam đã mang về hai huy chương vàng cho Tổ quốc. Em Nguyễn Công Thành và Đinh Thị Hương Thảo trước đó đạt huy chương bạc nay đã vươn lên giành được huy chương vàng.

Bộ BG&ĐT sẽ tổ chức Lễ đón đoàn dự thi Olympic Vật lí quốc tế năm 2015 và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải tại sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 13-7./.

Quỳnh Liên (tổng hợp).

Tin khác

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống