Việt Nam gửi điện chia buồn vụ rơi máy bay Indonesia

Chủ nhật, 10/01/2021 15:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm nay gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Indonesia sau vụ máy bay rơi ngày 9/1.

Thợ lặn thuộc các lực lượng hải quân tìm kiếm các mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn tại vùng biển gần đảo Lancang, Indonesia, ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Thợ lặn thuộc các lực lượng hải quân tìm kiếm các mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn tại vùng biển gần đảo Lancang, Indonesia, ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Điện chia buồn được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi tới Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sau khi được tin máy bay Boeing 737-500 mang số hiệu SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air, rơi tại vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Hôm nay Indonesia tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ trong vụ máy bay SJ182 của Hãng hàng không Sriwijaya Air mất liên lạc vào khoảng 14h40 (giờ địa phương).

Chiếc Boeing 737-500 của Sriwijaya Air rời thủ đô Jakarta đi thành phố Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan. Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi cất cánh, máy bay đã mất liên lạc.

Thông tin từ Flight Radar 24 cho thấy máy bay Sriwijaya Air đã hạ độ cao rất nhanh, xuống hơn 10.000 feet (hơn 3.000m) chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Thợ lặn của Hải quân Indonesia hôm 10-1 tìm thấy mảnh vỡ từ chiếc SJ182. Tư lệnh lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia Marshal Hadi Tjahjanto cho biết ông tin đã xác định được vị trí thân máy bay, theo CNN.

Ngoài mảnh vỡ từ máy bay, cảnh sát Indonesia cũng cho biết họ nhận được hai túi, trong đó có một túi đựng vật tùy thân, quần áo của nạn nhân, một túi chứa mảnh thi thể.

Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT) đã khởi động cuộc điều tra vào nguyên nhân vụ việc.

Công tác tìm kiếm nạn nhân hiện đang tiếp tục với hi vọng tìm được 62 người trên máy bay, gồm 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Tại họp báo tối 9/1, Bộ trưởng Giao thông Indonesia Budi Karya Sumadi cho biết trong số 50 hành khách có 43 người lớn và 7 trẻ em.

Minh Châu

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức