Việt Nam thiếu 4 điểm tham gia Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở

Thứ năm, 21/02/2019 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay, 21/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo công bố nghiên cứu Sáng kiến Đối tác Chính phủ Mở (OGP) hỗ trợ Việt Nam thực hiện và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Hoàng Hải)

Các đại biểu tham gia Hội thảo (Ảnh Hoàng Hải)

Báo cáo nghiên cứu này được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; nằm trong chuỗi những hoạt động vận động Chính phủ mở, thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc điều hành Tổ chức Hướng tới Minh bạch cho biết, OGP là sáng kiến quốc tế nổi bật nhất hiện nay nhằm thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý Nhà nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng và phát huy công nghệ thông tin hiện đại. Sáng kiến ra đời năm 2011 bởi 8 nhà lãnh đạo các quốc gia: Anh, Na Uy, Mỹ, Mexico, Brazill, Nam Phi, Philippines, Indonesia và 9 lãnh đạo của các tổ chức xã hội. Hiện nay, OGP có 70 quốc gia và 20 chính quyền địa phương tham gia.

Tại hội thảo, đại diện Tổ chức Hướng tới Minh bạch và các chuyên gia, đại biểu trong và ngoài nước đã cùng nhau trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận về Đối tác OGP vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, OGP và khả năng Việt Nam tham gia OGP...

Theo đó, 4 tiêu chí tính điểm của OGP tối đa là 16, gồm: Minh bạch tài khóa 4 điểm, công khai tài sản 4 điểm, sự tham gia của người dân 4 điểm, tiếp cận thông tin 4 điểm. Để trở thành thành viên của OGP, mỗi quốc gia phải đạt điểm tối thiểu 12/16 (lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số điểm tối đa).

Tính đến tháng 11/2018 (theo nguồn của OGP), Việt Nam có 8 điểm, thiếu 4 điểm để tham gia vào OGP. Cụ thể, điểm OGP của Việt Nam là: Minh bạch tài khóa 0 điểm, tiếp cận thông tin 4 điểm, công khai tài sản 2 điểm, sự tham gia của người dân 2 điểm.

Hoàng Hải

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp