Việt Nam trở thành tấm gương điển hình trong năm 2020 về phòng chống COVID-19

Thứ sáu, 04/12/2020 16:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho chúc mừng Việt Nam trở thành tấm gương điển hình trong năm 2020 về phòng chống COVID-19, hiện thực hóa mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế.

Hôm nay 4/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho tại tại Trụ sở Bộ Ngoại giao nhân chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đánh giá cao hai nước đã linh hoạt trong việc duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và phối hợp đa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đặc biệt là hai bên đã có cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Moon Jae-in (tháng 4) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởn goại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha (tháng 9), và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-Seug.

Bày tỏ tấm chân tình của Hàn Quốc khi hỗ trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung, Phó Thủ tướng Phạm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Hàn Quốc. Cùng với đó là sự ủng hộ, hỗ trợ của Hàn Quốc trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, nhất là các sáng kiến của Việt Nam và ASEAN về phòng chống dịch COVID-19.

Cảm ơn sự tiếp đón của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho chúc mừng Việt Nam trở thành tấm gương điển hình trong năm 2020 về phòng chống COVID-19, hiện thực hóa mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế với mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực.

Cùng với đó, ông Lee Tae-ho đánh giá cao khả năng dẫn dắt của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, góp phần hướng tới quan hệ thương mại cân bằng giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi để tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ hoan nghênh và đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Quốc Trần

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức