Việt Nam - Vùng Lãnh thổ Bắc Australia có tiềm năng hợp tác to lớn

Thứ tư, 07/11/2018 18:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là nhận định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong buổi tiếp Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Australia Michael Gunner đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam (từ ngày 6-9/11) vào hôm nay, ngày 7/11.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Australia Michael Gunner. Ảnh: Hải Minh 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu của Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, du lịch và xây dựng. Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Australia bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam.

Hai bên ghi nhận những thành quả tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Australia thời gian gần đây trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, thương mại, giáo dục, nông nghiệp. Đặc biệt, từ cuối năm 2017 đến nay, hai nước đã trao đổi 7 đoàn cấp cao; hết quý III/2018, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 5,72 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với quan hệ song phương, quan hệ giữa các địa phương cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, tiêu biểu là quan hệ giữa Vùng Lãnh thổ Bắc Australia với TPHCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, gần gũi Việt Nam và có vị trí chiến lược, Vùng Lãnh thổ Bắc Australia có tiềm năng hợp tác to lớn về kết nối giao thông hàng hải, hàng không và du lịch với Việt Nam, đặc biệt là với các tỉnh phía Nam Việt Nam. Quan tâm của Việt Nam đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ; Việt Nam đánh giá cao và đề nghị Lãnh đạo Vùng Lãnh thổ Bắc Australia tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam thông qua chương trình StudyNT và tạo điều kiện hơn nữa cho người gốc Việt làm ăn, sinh sống tại địa phương.

Báo Công luận
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia. Ảnh: Hải Minh 

Thủ hiến Michael Gunner khẳng định coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục với Việt Nam, đồng thời xem xét mở rộng sang các lĩnh vực giao thông, du lịch.

Ông Gunner hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện cho VietjetAir sớm mở đường bay tới Darwin trong năm 2019; khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vingroup, TH True MILK tăng cường đầu tư tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, nhất là trong các lĩnh vực địa phương có thể mạnh như chăn nuôi, trồng trọt, du lịch…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã cùng Thủ hiến Vùng Lãnh thổ Bắc Australia chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, tạo khuôn khổ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Michael Gunner cũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, giáo dục, giao thông-vận tải.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức