(NB-CL) Trong dòng chảy lịch sử 45 năm xây dựng và trưởng thành (13/8/1970 – 13/8/2015), Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương (Vietrans) đã đóng góp nhiều công sức to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bằng trí tuệ và bản lĩnh, Vietrans đã vươn mình lớn dậy thành một thương hiệu có tầm vóc quốc tế.
Từ “ Lửa thử vàng...”
Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) là đơn vị có bề dày kinh nghiệm với hệ thống kho bãi lớn trong ngành giao nhận Việt Nam. Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các thế hệ cán bộ công nhân viên VIETRANS đã dũng cảm, kiên cường bám cảng, bám ga dưới mưa bom, bão đạn để đảm bảo giao nhận hàng xuất nhập khẩu kịp thời phục vụ chiến trường. Sau ngày thống nhất, VIETRANS lại tập trung sức lực phát triển kinh doanh giao nhận vận tải hàng hóa phục vụ nền kinh tế nước nhà. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, công ty đã trải qua những bước thăng trầm, đối mặt với những thử thách nghiệt ngã mà có lúc tưởng chừng như không trụ vững. Song mỗi một lần như vậy dường như lại là cơ hội cho VIETRANS khẳng định ý chí, bản lĩnh kiên cường và trưởng thành hơn về mọi mặt.
Như những năm cuối thập kỷ 80, khi nước ta xóa bỏ chế độ bao cấp chuyển sang cơ chế quản lý mới, các công ty, các xí nghiệp được giao quyền chủ động kinh doanh và tự chủ tài chính. Lúc đó, xuất hiện nhiều công ty làm dịch vụ giao nhận, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đã đặt VIETRANS vào những thách thức to lớn. Tuy nhiên, do biết vận dụng linh hoạt những tác động tích cực của công cuộc đổi mới, cơ chế quản lý, công ty đã tổ chức lại thị trường và tái cơ cấu bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh. Do vậy, đã kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động và chuyển từ giao nhận vận tải nội địa sang vận tải quốc tế. Đây là bước chuyển mình ngoạn mục của VIETRANS. Từ đó, công ty bắt đầu phát triển dịch vụ vận tải liên hợp, đóng gói và giao nhận vận chuyển hàng hóa ngoại giao và hình thành quan hệ hợp tác với một số đại lý giao nhận nước ngoài, mở mang quan hệ quốc tế. Các loại hình dịch vụ được đa dạng hóa từ đại lý container, dịch vụ trọn gói Door to Door (từ cửa đến cửa) tổ chức thu gom, chia lẻ, giao nhận vận chuyển công trình, kinh doanh kho ngoại quan... đến dịch vụ chuyển phát nhanh. Mạng lưới đại lý và bán hàng được thiết lập trải khắp thế giới. Hình thức hợp tác với các đối tác nước ngoài theo đó phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Trong một số lĩnh vực được nâng cấp từ đại lý thành liên doanh như xây dựng và khai thác cầu cảng.
[caption id="attachment_36819" align="aligncenter" width="571"]
Trụ sở Vietrans Tower - diện mạo mới của Công ty.[/caption]
Sau năm 1995, VIETRANS một lần nữa lại bị đặt bên bờ vực thẳm bởi sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường với sự góp mặt của ngày càng nhiều các loại hình công ty đa quốc gia, liên doanh, tư nhân... với cơ chế tài chính linh hoạt. Trong khi đó, bản thân công ty người đông, việc ít, doanh thu, lợi nhuận ngày một giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người lao động. Đã thế “Cái khó bó cái khôn”, nội bộ mất đoàn kết, khủng hoảng niềm tin, nhiều cán bộ giỏi đã xin chuyển nơi khác. Tuy nhiên, từ cuối năm 2001 đội ngũ lãnh đạo mới của VIETRANS đã ra tay chấn chỉnh và xoay chuyển toàn bộ cục diện lúc bấy giờ. Vì vậy, đã khôi phục và thiết lập mới quan hệ với các hãng tàu, các đại lý, hình thành mạng lưới trên toàn thế giới. Kể từ đây, lịch sử của VIETRANS đã bước sang trang mới và gặt hái được nhiều thành quả rất đáng tự hào. VIETRANS được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai và cá nhân Tổng Giám đốc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2005. Năm 2010, công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Tổng Giám đốc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai. Chia sẻ về những khó khăn đã đi qua, ông Thái Duy Long – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VIETRANS cho biết: "Đây là bước tiến vượt bậc và niềm vinh dự, tự hào lớn lao của toàn thể công ty. Vì chỉ trong vòng 10 năm đã được tặng thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Hai, trong khi 30 năm trước chúng tôi mới có một Huân chương Lao động hạng Ba. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, toàn thể CBCNV VIETRANS một lần nữa xúc động dâng trào đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Theo tôi, sự ghi nhận này là hoàn toàn xứng đáng".
Đến thương hiệu tầm vóc quốc tế
Phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được, Vietrans tiếp tục đẩy mạnh marketing, mở rộng thị trường. Nhờ đó các ngành kinh doanh truyền thống của Công ty như giao nhận vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu, logistics, xây dựng, bất động sản, chuyển phát nhanh... vẫn duy trì tăng trưởng, giữ được thị trường. Văn phòng Công ty mẹ tiếp tục thực hiện những dự án của các khách hàng lớn với thương hiệu nổi tiếng như Taisei, Lotte, Keangnam, GM, Ford, Piaggio, khách hàng tại các khu công nghiệp lớn Formosa, Hoà Mạc. .. Dù bị cạnh tranh gay gắt về giá, VIETRANS vẫn giành được khối lượng công việc lớn từ các khách hàng cũ và cả các khách hàng mới tiềm năng.
[caption id="attachment_36818" align="aligncenter" width="640"]
Xếp hàng tại cảng biển.[/caption]
Một thành tích đáng ghi nhận là trong lúc đầu tư nước ngoài giảm sút thì năm 2010 VIETRANS đã hợp tác thành công với đối tác lớn là tập đoàn SINOTRANS của Trung Quốc để thành lập thêm liên doanh logistics, đưa tổng số liên doanh của công ty lên con số ba. Hiện nay cả ba công ty liên doanh đều đang hoạt động tốt, mang lại lợi nhuận cao cho VIETRANS. Đặc biệt, năm 2014 chất lượng dịch vụ của Công ty liên doanh TNT- VIETRANS được tăng lên 3 bậc trong bảng đánh giá xếp hạng của tập đoàn TNT trên toàn cầu. Các công ty này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, Công ty đã đàm phán thành công với phía đối tác là Tập đoàn TNT để gia hạn liên doanh TNT-VIETRANS đến năm 2017 (theo hợp đồng liên doanh đã ký thì tháng 1/2015 hết hiệu lực). Đây cũng là thành công lớn của VIETRANS khi mà gần như không có công ty Việt Nam nào trong lĩnh vực logistics tại thời điểm này có thể đạt được việc gia hạn liên doanh khi các nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín, giá trị thương hiệu VIETRANS.
Hiện nay, công ty là hội viên các tổ chức: Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội Giao nhận FIATA, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA, Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS)- VIETRANS là sáng lập viên của Hiệp hội và Tổng Giám đốc VIETRANS được bầu là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội; Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam; Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải (VISABA); Hiệp hội cảng biển Việt Nam (VPA), Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
Ai đó đã nói rằng: Sóng yên biển lặng không tạo nên thủy thủ tài ba. VIETRANS như con tàu đã vượt qua muôn vàn thác ghềnh vươn ra biển lớn. Với trí tuệ và bản lĩnh vững vàng đã được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh và mấy chục năm xây dựng, con tàu VIETRANS sẽ càng tiến xa. Trước vận hội mới của đất nước khi các hiệp định thương mại tự do FTA, TPP... được ký kết và có hiệu lực, những chân trời mới, cơ hội mới đang chờ đón con tàu VIETRANS vươn tới và chinh phục.❏
Thiên Kim