Vinfast - ‘Đón đầu’ để đi xa

Thứ hai, 22/01/2018 20:18 PM - 0 Trả lời

Mua lại quyền sở hữu trí tuệ từ tập đoàn BMW sẽ giúp Vinfast đi tắt đón đầu trong công nghệ sản xuất ô tô hiện đại. Đây là bước đi khôn ngoan của Vinfast nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới cho những chiếc xe ô tô thương hiệu Việt đầu tiên sẽ ra mắt trong năm 2019.

Sự kiện: VinFast

“BMW phiên bản Việt”?

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup vừa công bố mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ tập đoàn BMW để phát triển sản xuất ô tô thương hiệu Việt.

Trước đó, Vinfast đã hoàn tất bản hợp đồng với nhà thiết kế Pininfarina để sản xuất 2 xe mẫu Sedan và SUV có giá trị 5 triệu USD. Đây là hai xe mẫu đã được phát triển từ 2 mẫu thiết kế phác thảo đã được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn nhiều nhất, tại cuộc thi “Chọn xế yêu cùng Vinfast” trong tháng 10/2017.

Với việc mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BMW, có thể thấy Vinfast muốn tạo ra những chiếc ô tô dựa trên tiêu chuẩn và nền tảng công nghệ của BMW. Trong công nghiệp xe hơi, nền tảng công nghệ có vai trò cốt lõi. Bởi mỗi chiếc ô tô có hàng chục nghìn linh kiện, không phải cứ mua từ các nhà cung cấp về lắp vào là chạy tốt mà phải tuân thủ một tiêu chuẩn chung, đồng nhất. Cùng một nền tảng, các bộ phận, chi tiết mới kết nối ăn khớp, nhịp nhàng, đem lại hiệu suất và đảm bảo an toàn.

“Việc tạo ra chiếc xe hoạt động tốt và hiệu quả không hề đơn giản, nó phải được thử nghiệm rất nhiều. Từ thử nghiệm các linh kiện rời, cụm linh kiện, động cơ… đến thử nghiệm toàn xe. Vì vậy, những doanh nghiệp đi sau cần hợp tác với đối tác có kinh nghiệm để nhận chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thiết kế, cũng như giúp lựa chọn nhà cung cấp linh kiện phù hợp” - ông Nguyễn Minh Đồng, cựu chuyên gia thiết kế máy ô tô của hãng Volkswagen cho biết.

Báo Công luận
Vinfast mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ BMW để sản xuất xe cho thấy hãng này muốn tạo ra những dòng xe chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, khỏe khoắn, bền bỉ. 

Đặc biệt, BMW nổi tiếng về động cơ với độ bền bỉ và chất lượng cao. Động cơ TwinPower Turbo của BMW thuộc Top 10 động cơ hiệu quả nhất, với khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, đáp ứng tốt khi tăng tốc ở số vòng quay thấp và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Hiện BMW đang phát triển động cơ điện cho ô tô. Động cơ điện thế hệ thứ 5 của BMW, có thiết kế gọn nhẹ hơn hẳn các thế hệ trước. Công suất mạnh mẽ, dùng cho cả xe dẫn động cầu trước lẫn cầu sau, phù hợp với nhiều mẫu ô tô có thể thiết kế khác nhau, tạo lợi thế tung ra hàng trăm mẫu xe điện trong tương lai. Điều này cũng rất phù hợp với định hướng của Vinfast về sản xuất ô tô chạy điện.

Linh kiện ô tô của BMW cũng đòi hỏi tiêu chuẩn rất khắt khe, từ quy trình sản xuất đến đảm bảo về chất lượng. Tất cả các linh kiện dù BMW tự sản xuất, hay đặt hàng bên ngoài, đều phải đạt độ chính xác cao và tiên tiến, giúp chiếc xe vận hành một cách hoàn hảo, vừa tối ưu hóa hiệu năng, vừa tuyệt đối an toàn và hoạt động bền bỉ.

Chính vì thế, công luận kỳ vọng với việc mua bản quyền sở hữu trí tuệ từ tập đoàn làm ra những “cỗ máy tuyệt hảo”, “siêu phẩm”… - Vinfast sẽ tạo ra những chiếc xe “BMW phiên bản Việt” khỏe, bền bỉ và an toàn.

Màn “chào sân” ấn tượng

4 yếu tố nổi bật có thể hình dung về 2 dòng xe Vinfast sẽ “chào sân” năm 2018 là “Bản sắc Việt - Thiết kế Ý - Kỹ thuật Đức - Tiêu chuẩn quốc tế”. Tức là vừa mang tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa có vẻ đẹp tinh tế, thời thượng theo phong cách Ý, cùng chất lượng, độ an toàn và tin cậy cao, không kém so với những mẫu xe của BMW tiếng tăm.

Thực tế, không phải đối tác nào cũng có thể mua được quyền sở hữu trí tuệ từ BMW, cho dù có tiềm lực mạnh. Để nhận được sự hợp tác chuyển giao công nghệ của BMW ngoài tiềm lực, còn thể hiện sự khát khao, cũng như tham vọng phát triển ngành công nghiệp ô tô hiện đại, có tầm nhìn dài hạn và bền vững, tạo lập ra giá trị lớn. Bên cạnh BMW, Vinfast cũng đang hợp tác sâu rộng với Bosch, Siemens, Magna Steyr, AVL... toàn những tập đoàn tên tuổi về công nghệ và sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu thế giới.

Báo Công luận
Mẫu phác thảo xe sedan sẽ được Vinfast phát triển thành xe mẫu, ra mắt vào tháng 10/2018. 


Hai xe mẫu Vinfast sẽ được ra mắt tại Triển lãm ô tô Paris (Pháp) vào tháng 10/2018. Đây là quyết định táo bạo vì Paris Motor Show là 1 trong 5 triển lãm ô tô danh giá nhất thế giới, hội tụ của hầu hết các tên tuổi lớn như Mercedes, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Peugeot... Tại Paris Motor Show, những chiếc xe thiết kế tinh tế, với vẻ đẹp toàn mỹ và kỹ thuật cơ khí chính xác tuyệt đối luôn được tôn vinh. Như vậy, Vinfast hẳn rất tự tin về vẻ đẹp lẫn chất lượng sản phẩm của mình, thể hiện khát vọng vươn tầm thế giới, khác với thông lệ “thận trọng từ ao làng mới ra biển lớn” của các hãng ô tô đến từ thế giới thứ ba.

Dự kiến vào tháng 12/2018, Vinfast sẽ công bố tại thị trường Việt Nam và bắt đầu tiếp nhận các đơn hàng từ đầu năm 2019, tiến tới xuất khẩu xe ra nước ngoài.

Sự kiện trên là bước đi tiếp theo trong nỗ lực đưa ra các mẫu xe từ bản vẽ vào đời thực, khẳng định sự đầu tư bài bản nghiêm túc và đúng cam kết của Tập đoàn Vingroup. Lần đầu tiên, người Việt sắp được chạm vào “giấc mơ xe Việt, đẳng cấp quốc tế” với thời gian chỉ tính bằng tháng chứ không phải là các thập kỷ như trước. 

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Bước đột phá của doanh nghiệp Việt

Từ vị thế chỉ mong được tham gia công đoạn nào đó trong chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam thì nay, Vingroup với tiềm lực và tầm nhìn mạnh mẽ đã chủ động kết nối các tập đoàn lớn trên thế giới vào chuỗi giá trị của mình. Điều này có ý nghĩa đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Việc Vingroup bắt tay với những hãng công nghệ lớn, công ty đa quốc gia để sản xuất ô tô khẳng định doanh nghiệp Việt Nam có thể làm chủ việc sản xuất các sản phẩm giá trị lớn, hàm lượng tri thức, công nghệ cao và có cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

 

Theo VietNamnet

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp