Vĩnh Long: Tiếp tục giãn cách xã hội thêm 7 ngày, lập tổ đi chợ giúp dân

Thứ bảy, 31/07/2021 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết, sẽ tiếp tục giãn cách xã hội thêm 7 ngày, lập tổ đi chợ giúp dân và ưu tiên đón người già, trẻ em về quê.

Ngày 31/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát và làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long cho biết, hiện đã kiểm soát ổn định ổ dịch tại Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ. Tuy nhiên, hiện có một số điểm, chợ ở nơi khác trên địa bàn bùng phát dịch trong cộng đồng nên ngành chức năng đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày nữa.

Đoàn công tác trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch

Đoàn công tác trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch

Ngoài ra, theo ông Nghiêm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thống nhất sẽ không cấm chợ truyền thống, nhưng sẽ thành lập tổ đi chợ giúp người dân, người dân phải ở trong nhà để kiểm soát chặt trường hợp F0 trong cộng đồng.

Liên quan đến công tác chia sẻ gánh nặng với TP. HCM hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng cho biết, hiện có khoảng 42.000 lao động tỉnh Vĩnh Long ở TP. HCM. Tỉnh sẽ ưu tiên đưa người già, trẻ em về quê trước, sau đó sẽ đón tiếp lao động là công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc này, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (phụ trách hỗ trợ Vĩnh Long) cho biết, hiện bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM chưa tăng cường đội ngũ nhân sự nên chưa thể triển khai thêm hệ thống ECMO. Trong khi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Long ngày càng tăng nên khó triển khai công tác hồi sức cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trung Cấp cũng cho biết thêm, hiện Vĩnh Long đang thiếu thiết bị y tế, máy xét nghiệm tại Bệnh viện phổi nên công tác điều trị gặp trở ngại.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần lại phát huy mạnh mẽ hơn nữa toàn hệ thống chính trị, tìm sự đồng hành, tham gia của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt, quan tâm hơn nữa công tác phát hiện, phong toả, truy vết và cách ly. Phong toả từng nhóm nhỏ để phát huy tôt công tác dập dịch. Không được chờ lâu, phải đưa được F0 ra khỏi cộng đồng để giảm mức độ lây nhiễm của dịch bệnh.

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống