Vĩnh Phúc: Ngày hội non sông - Ngày hội của sự sáng tạo và đồng thuận

Thứ năm, 27/05/2021 09:56 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Video hướng dẫn quy trình bầu cử trong điều kiện dịch bệnh được Vĩnh Phúc xây dựng rất chi tiết, cụ thể, dễ nhớ, dễ làm. Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Vĩnh Phúc trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, cần nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương khác”.

Nhìn nhận trên của Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà cũng chính là phương châm của Vĩnh Phúc trong công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử ngày 23/5 vừa qua. Từ sự sáng tạo, linh hoạt và cũng hết sức bài bản, khoa học, quyết liệt ấy, Vĩnh Phúc đã có cho mình một ngày hội non sông thực sự thành công.

Từ những bước chuẩn bị kỹ lưỡng

Xác định việc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, là ngày hội của toàn dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp trong cả nước và ngay tại địa bàn tỉnh, Vĩnh Phúc đã sớm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ cho cuộc bầu cử 23/5.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử Số 1, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên.

Một cuộc bầu cử có thành công hay không phụ thuộc trước hết về tỷ lệ cử tri đi bầu. Nhận thức rõ điều đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh giao Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; trên hệ thống tin nhắn trên điện thoại thông minh, trên các trang mạng xã hội để nhân dân đi bầu cử; MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia bầu cử; Đoàn Thanh niên tổ chức các tổ tuyên truyền sử dụng xe mô tô kèm loa di động, cờ để đi tuyên tuyền lưu động ở các ngõ, ngách, thôn, làng, tổ dân phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, xác định yêu cầu tiên quyết nhất là phải tạo dựng được một kỳ bầu cử an toàn, Vĩnh Phúc đã sớm đưa ra hàng loạt giải pháp.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giao Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, y tế trên địa bàn trong cuộc bầu cử; chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho từng địa phương, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các Tổ bầu cử và lực lượng tham gia bầu cử trước ngày 20/5; vệ sinh môi trường, phun khử trùng, phòng, chống dịch tại tất cả các khu vực tổ chức họp, hội nghị và khu vực bỏ phiếu, đối với cử tri cách ly tại nhà, các tổ bầu cử sẽ đem hòm phiếu phụ đến tận nhà, kèm theo dụng cụ vệ sinh cần thiết…

Trước đó ngày 15/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử; hướng dẫn cụ thể đối với phương án bầu cử cho người cách ly tại nhà, bầu cử tại những địa điểm cách ly tập trung, các khu vực, thôn đang thực hiện giãn cách xã hội; bầu cử trong các cơ sở y tế, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 .

Bản thân các địa phương trong tỉnh cũng chủ động lên cho mình những phương án bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh. UBND thành phố Vĩnh Yên - địa bàn trước đó đã phải thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức làm mẫu 4 tình huống bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bao gồm: Tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định; Tổ chức bầu cử cho cử tri là người đang thực hiện cách ly tại nhà; Tổ chức bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội, nơi bị phong tỏa và Tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc SARS-CoV-2.

Ở mỗi tình huống đều có các phương án cho các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử và cán bộ làm nhiệm vụ bầu cử xử lý kịp thời, hiệu quả. Việc tổ chức làm mẫu 4 tình huống bỏ phiếu được xây dựng thành clip hình ảnh để cung cấp cho các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử trong toàn tỉnh nghiên cứu, áp dụng.

Trong đợt kiểm tra thực hiện công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19  mới đây tại Vĩnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định: “Video hướng dẫn quy trình bầu cử trong điều kiện dịch bệnh được Vĩnh Phúc xây dựng rất chi tiết, cụ thể, dễ nhớ, dễ làm. Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Vĩnh Phúc trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, cần nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương khác”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Trên tất cả, không chỉ linh hoạt chuyển trạng thái, xây dựng kịch bản cho cuộc bầu cử trong tình hình phòng chống dịch, một điều dễ nhận thấy nhất là cả hệ thống chính trị và nhân dân Vĩnh Phúc đã thật sự đồng thuận trong công tác tổ chức, chỉ đạo, chung sức đồng lòng tổ chức thành công cuộc bầu cử được xem là đặc biệt chưa từng có tiền lệ.

Kỳ bầu cử thành công hay “trái ngọt” của sự sáng tạo và đồng thuận

Nhờ vào những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những phương án bầu cử linh hoạt sáng tạo ấy, ngày bầu cử 23/5 đã thực sự là ngày hội non sông tại Vĩnh Phúc. Tại 1.103 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã có 836.349 cử tri đi bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, đạt tỷ lệ 99,41%, để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.400 đại biểu HĐND cấp xã. 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất ấn tượng: Vĩnh Yên đạt 99,95%; Yên Lạc đạt 99,86%; Phúc Yên đạt 99,79%; Vĩnh Tường đạt 99,76%; Lập Thạch đạt 99,59%; Sông Lô đạt 99,37%; Tam Dương đạt 98,78%; Tam Đảo đạt 98,61%; Bình Xuyên đạt 98,40%.

Cử tri bầu cử tại khu cách ly Trung đoàn 834.

Cử tri bầu cử tại khu cách ly Trung đoàn 834.

Có thể nói, có được tỷ lệ cử tri đi bầu cao như vậy là “trái ngọt” của quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cấp ủy, chính quyền, của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là sự linh hoạt, sáng tạo, triển khai bài bản, khoa học trong xây dựng kịch bản cụ thể với từng tình huống bầu cử khác nhau và phương án bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể nói, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong cả nước và ngay tại địa bàn tỉnh, đã không những không thể làm khó được các cấp chính quyền và địa phương trong tỉnh, ngược lại, càng là dịp để cho thấy sự quyết liệt, sáng tạo, bản lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân cùng đồng lòng với quyết tâm chính trị cao nhất, tổ chức thắng lợi ngày hội non sông lần thứ 15 trong bối cảnh đặc biệt của tỉnh, của đất nước.

Thanh Hoài

Tin khác

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống