Virus Corona có thể biến đổi chức năng tế bào tuyến tụy, tăng nguy cơ bệnh tiểu đường

Thứ năm, 30/09/2021 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số nghiên cứu gần đây về COVID-19 phát hiện, virus Corona có thể biến đổi chức năng của tế bào tuyến tụy, đồng thời cho biết một số gen nhất định có thể bảo vệ vợ hoặc chồng của người bị nhiễm bệnh.

Các nhà khoa học cũng khẳng định những phát hiện trên cần được nghiên cứu thêm để chứng thực những phát hiện và chưa được đánh giá đồng cấp chứng nhận.

virus corona co the bien doi chuc nang te bao tuyen tuy tang nguy co benh tieu duong hinh 1

Virus Corona có thể biến đổi chức năng tế bào tuyến tụy, dẫn đến bệnh nhân có thể bị bệnh tiểu đường sau khi nhiễm COVID-19 - Ảnh: Reuters

Virus Corona biến đổi chức năng tế bào tuyến tụy

Khi virus Corona lây nhiễm vào các tế bào, nó không chỉ làm suy giảm hoạt động mà còn có thể thay đổi chức năng của chúng, phát hiện mới cho thấy.

Chẳng hạn, khi các tế bào beta sản xuất insulin trong tuyến tụy bị nhiễm virus, chúng không chỉ sản xuất insulin ít hơn nhiều so với bình thường mà còn bắt đầu sản xuất glucose và các enzym tiêu hóa, đây không phải là công việc của chúng.

"Chúng tôi gọi đây là sự thay đổi số phận tế bào", trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Shuibing Chen, người đã mô tả công việc này trong một bài thuyết trình hôm thứ Ba (28/9) tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh tiểu đường Châu Âu, được tổ chức trực tuyến năm nay.

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý trước đó trong một báo cáo đăng trên tạp chí Cell Metabolism, rằng không rõ liệu những thay đổi này có lâu dài hay có thể đảo ngược được.

Tiến sĩ Chen lưu ý rằng một số người sống sót COVID-19 đã phát triển bệnh tiểu đường ngay sau khi nhiễm bệnh. Bà nói trong một tuyên bố: “Điều chắc chắn là có giá trị khi điều tra tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường mới khởi phát trong đại dịch COVID-19 này”.

Nhóm của tiến sĩ Chen, tại đại học Weill Cornell Medicine ở New York, đã thử nghiệm với virus Corona trong các cụm tế bào được thiết kế để tạo ra các cơ quan nhỏ, hay còn gọi là organoids, giống như phổi, gan, ruột, tim và hệ thần kinh. Phát hiện của họ cho thấy việc mất chức năng / số phận tế bào cũng có thể xảy ra trong các mô phổi.

Một số gen nhất định có thể bảo vệ bệnh nhân bị nhiễm bệnh

Một nghiên cứu về các cặp vợ chồng trong đó cả hai đối tác đều tiếp xúc với virus Corona, nhưng chỉ một người bị nhiễm đang giúp làm sáng tỏ lý do tại sao một số người có thể tự nhiên kháng lại virus.

Các nhà nghiên cứu đã tin rằng những trường hợp như vậy là rất hiếm, nhưng lời kêu gọi những người tình nguyện phù hợp với nguyên nhân đó đã cho thấy có khoảng một nghìn cặp vợ chồng.

Họ đã lấy mẫu máu của 86 cặp vợ chồng để phân tích chi tiết. Kết quả cho thấy các đối tác kháng thuốc thường có các gen góp phần kích hoạt hiệu quả hơn cái gọi là tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK), là một phần trong phản ứng ban đầu của hệ thống miễn dịch đối với vi trùng.

Các nhà nghiên cứu giải thích khi các NKs được kích hoạt chính xác, chúng có thể nhận ra và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh, ngăn ngừa bệnh phát triển.

Trưởng nhóm nghiên cứu Mayana Zatz thuộc Đại học São Paulo, Brazil cho biết: “Giả thuyết của chúng tôi là các biến thể gen thường được tìm thấy ở người phối ngẫu nhạy cảm dẫn đến việc sản xuất các phân tử ức chế sự kích hoạt NKs”.

Nghiên cứu hiện tại không thể chứng minh điều này đang xảy ra, bà nói thêm. Các nhà nghiên cứu cho biết, ngay cả khi những phát hiện này được xác nhận với nhiều nghiên cứu hơn, những đóng góp của các cơ chế miễn dịch khác cũng sẽ cần được điều tra.

virus corona co the bien doi chuc nang te bao tuyen tuy tang nguy co benh tieu duong hinh 2

Thuốc viên thử nghiệm điều trị COVID-19 có nhiều hứa hẹn - Ảnh: Meck

Thuốc viên thử nghiệm cho thấy hứa hẹn chống lại các biến thể virus Corona 

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy loại thuốc viên điều trị COVID-19 thử nghiệm của Merck & Co, molnupiravir, có khả năng có hiệu quả ở những bệnh nhân bị nhiễm bất kỳ biến thể nào đã biết của virus Corona, bao gồm cả Delta có khả năng lây truyền cao, các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Tư (29/9) trong một bài thuyết trình trong IDWeek 2021, cuộc họp thường niên trực tuyến của các tổ chức bệnh truyền nhiễm.

Thuốc Molnupiravir không nhắm mục tiêu vào protein đột biến của virus, đây là mục tiêu của tất cả các loại vắc xin COVID-19 hiện tại. Thay vào đó, nó nhắm vào một loại enzyme mà virus sử dụng để tạo ra các bản sao của chính nó. Thuốc được thiết kế để hoạt động bằng cách đưa các lỗi vào mã di truyền của virus.

Dữ liệu cho thấy rằng thuốc có hiệu quả nhất khi được sử dụng sớm trong quá trình nhiễm trùng, công ty Merck nói.

Hiện Công ty đang tiến hành hai thử nghiệm lớn ở giai đoạn cuối của loại thuốc này - một thử nghiệm để điều trị COVID-19 và một thử nghiệm khác để phòng ngừa.

Phan Nguyên (Theo Reuters, Channalnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h