Vladimir Putin được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021

Thứ năm, 24/09/2020 22:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà văn Nga Sergey Komkov cho biết ông đã gửi đề xuất tới Ủy ban Nobel, đề cử ông Putin cho giải Hòa bình năm 2020, Sputniknews đưa tin.

Tổng thống Vladimir Putin đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 - Ảnh: AP

Tổng thống Vladimir Putin đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

"Đề cử được gửi vào ngày 9 tháng 9, và vào ngày 10 tháng 9, trụ sở Ủy ban Nobel ở Oslo đã nhận được nó", Komkov nói trong cuộc họp báo ngày hôm nay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm đã bình luận về sự kiện này và đánh giá rằng, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành giải Nobel Hòa bình năm 2021 là tuyệt vời, nhưng đồng thời lưu ý rằng nếu thất bại thì điều này cũng không có vấn đề gì.

"Các bạn biết rằng nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau được đề cử cho giải thưởng này. Đây là sáng kiến ​​của những người đưa ra đề xuất có liên quan. Trong trường hợp này là của nhà văn mà bạn đã đề cập. Có một quy trình nhất định để xem xét những người được đề cử. Nếu quyết định như vậy được đưa ra, nó sẽ tuyệt vời, nếu không, nó cũng không phải là một vấn đề. Thật khó để nói điều gì khác", Peskov nói với các phóng viên.

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng do Ủy ban Nobel Oslo trao hàng năm cho các cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp xuất sắc cho hòa bình. Giải thưởng này bắt được trao lần đầu tiên vào năm 1901.

Theo tin công bố, 318 cá nhân và tổ chức đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2020. Danh sách người được đề cử và người đề cử không được tiết lộ cho đến 50 năm sau đó. 

Thời gian đề cử năm nay cho giải Nobel 2021 sẽ kết thúc ngày 31/1/2021 và người chiến thắng sẽ được công bố ngày 9/10 năm sau tại Oslo, thủ đô Na Uy.

Theo quy định, những người được quyền đề cử ứng viên giải Nobel Hòa bình phải là thành viên quốc hội hoặc nội các của các quốc gia, thành viên của một số tòa quốc tế, giáo sư các ngành lịch sử, khoa học xã hội, luật, triết học, thần học và tôn giáo, cá nhân hoặc tổ chức từng giành giải, hoặc thành viên, cựu thành viên và cựu cố vấn của Ủy ban Nobel Na Uy.

Năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin cũng từng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2014 và người đề cử chính là nhà văn Nga Sergey Komkov. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin đã không được trao vào năm đó.

Đầu tháng 9, Tổng thống Donald Trump cũng được nghị sỹ Na Uy Christian Tybring-Gjedde đề cử cho giải Nobel hòa bình 2021 vì đã đóng góp quan trọng cho việc đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Năm 2019, ông Christian Tybring-Gjedde từng đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. 

Tổng thống Trump từng nói ông thấy mình xứng đáng được trao giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên và Syria, nhưng ông cũng phàn nàn là có lẽ ông sẽ không bao giờ được trao vinh dự đó.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h