VN-Index giảm sâu kỷ lục khi xuất hiện thêm 82 ca dương tính với Covid-19

Thứ năm, 28/01/2021 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay (28/1), lực bán dồn dập gia tăng trên các cổ phiếu khiến VN-Index giảm sâu kỷ lục. Nhiều cổ phiếu đã “trắng bên mua” và dường như không thể gượng dậy nổi khi thêm 82 ca dương tính với Covid-19 được công bố.

Bài liên quan
VN-Index giảm sâu kỷ lục khi xuất hiện thêm 82 ca dương tính với Covid-19.

VN-Index giảm sâu kỷ lục khi xuất hiện thêm 82 ca dương tính với Covid-19.

Trước giờ giao dịch hôm nay, những thông tin tiêu cực đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam như chứng khoán Mỹ và khu vực giảm mạnh, đặc biệt là thông tin xuất hiện khi xuất hiện thêm 82 ca dương tính với Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đây là một “đòn” giáng mạnh vào thị trường vốn đang trong giai đoạn điều chỉnh này.  

Chính vì thế, phiên giao dịch hôm nay vừa mở cửa đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, hàng loạt những lệnh bán xuất hiện ngay từ những phút đầu đã khiến VN-Index giảm sâu tới trên 50 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đều bị bán mạnh, xuống cả mức giá sàn như VRE, GVR… không dừng lại ở đó, áp lực bán còn gia tăng trên diện rộng, bao phủ khắp các nhóm ngành.

Sau một giờ giao dịch, tuy có lực cầu bắt đáy xuất hiện, cùng với những lệnh mua thăm dò tại vùng “quá bán” của nhiều nhà đầu tư, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp thị trường hồi phục. Lực bán dồn dập gia tăng trên các cổ phiếu khiến VN-Index nhanh chóng giảm trở lại. Nhiều cổ phiếu đã “trắng bên mua” và dường như không thể gượng dậy nổi. 

Thêm một tác nhân đẩy phiên giao dịch sáng nay thêm phần bi kịch là trong những phiên giảm điểm liên tiếp gần đây đã khiến cho nhiều tài khoản lạm dụng margin – đòn bẩy ở trạng thái cao rơi vào trạng thái call margin – bán giải chấp. Tình thế này đã buộc một số nhà đầu tư phải bán phải bán cổ phiếu để đưa tài khoản về trạng thái an toàn vì thế có trên thị trường có những lúc rơi vào tình trạng bán tháo trong hoảng loạn.

Tình huống mà anh Hoàng Minh Giang – một nhà đầu tư thuộc thế hệ F0 trên thị trường chứng khoán gặp phải trong phiên gia dịch sáng nay khi phải khoanh tay đứng nhìn tài sản của mình “bay” đi trong tiếc nuối vì sử dụng margin thiếu kiểm soát.  

“Tài khoản bị công ty chứng khoán tự động bán giải chấp do vi phạm tỷ lệ ký quỹ. Đến khi nhận tin nhắn khớp lệnh mới biết mình bị “call margin””, anh Giang ngậm ngùi nuối tiếc.  

Đóng cửa phiên sáng, VN-Index giảm 70,9 điểm (6,46%) xuống 1.026,27 điểm, Hnx-index giảm 7,16% con Upcom-index giảm 6,08%. Thanh khoản tăng cao với 787 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương hơn 15.900 tỷ đồng giá trị giao dịch.  

Với diễn biến này, trong phiên chiều nay lực bán còn tăng mạnh ở khi mà lượng nhà đầu tư bị call margin vẫn còn rất nhiều, cùng với đó là những lo ngại số ca mắc Covid mới trong cộng đồng đang gia tăng. Ngoài ra là tâm lý muốn bán thu tiền để nghỉ Tết Nguyên đán cũng như muốn tạm rút khỏi thị trường của trước những biến cố khó lường này.  

Chính lúc này, nhà đầu tư cần bình tĩnh đưa tài khoản về trạng thái an toàn, tránh hoảng loạn theo tâm lý đám đông. Dừng mọi hành động bắt đáy giá sàn để trung bình giá cổ phiếu. Có giảm ắt có tăng, việc quan sát và quản trị rủi ro thật tốt là điều cần làm lúc này. 

Ngọc An

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp