Võ sĩ Philippines Manny Pacquiao tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2022

Thứ hai, 20/09/2021 08:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (19/9), võ sĩ nổi tiếng Manny Pacquiao tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2022, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán.

Sự kiện: Philippines

Pacquiao cho biết: “Thời điểm là đây, chúng tôi đã sẵn sàng để vượt qua thách thức” khi anh chấp nhận đề cử của phe đối lập trong đảng cầm quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte.

vo si philippines manny pacquiao tuyen bo tranh cu tong thong nam 2022 hinh 1

Manny Pacquiao hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2022. Ảnh: AFP

Nhà vô địch quyền Anh thế giới và người anh hùng dân tộc được yêu mến của Philippines đã đưa ra thông báo vài tuần sau khi thua trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của mình trước võ sĩ Yordenis Ugas người Cuba ở Las Vegas.

Pacquiao, người tham gia chính trường vào năm 2010 với tư cách là một nghị sĩ trước khi được bầu vào Thượng viện, từ lâu đã được kỳ vọng sẽ bước vào vị trí lãnh đạo cao nhất quốc gia này.

Người đàn ông 42 tuổi vô cùng được ngưỡng mộ ở quốc gia quần đảo này vì sự hào phóng và nỗ lực vươn lên thoát nghèo để trở thành một trong những võ sĩ quyền Anh vĩ đại và giàu có nhất thế giới.

Thành tích quyền Anh cùng với việc chống lại đói nghèo và tham nhũng có thể sẽ là những chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của Pacquiao.

"Đối với những người hỏi tôi có tố chất gì, bạn đã bao giờ cảm thấy đói chưa? Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác không có gì để ăn, phải vay tiền từ hàng xóm hoặc phải chờ đồ ăn thừa ở một quầy bán đồ ăn chưa? Manny Pacquiao trước mặt bạn đã được hun đúc bởi nghèo đói.", võ sĩ nổi tiếng nói.

Mai Bùi (Theo japantimes)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h