Vũ Hán-Trung Quốc: Bác sĩ già nhất đã khỏi Covid-19

Thứ tư, 05/08/2020 15:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một bác sĩ người Trung Quốc tên Zhang đã may mắn khỏi dịch bệnh Covid-19, sau thời gian điều trị dài đến 5 tháng, đây là trường hợp hiếm thấy từ trước tới nay.

Cụ thể, ngày 1/7 vừa qua, vị bác sĩ này đã may mắn khỏi bệnh Covid-19, chuyên gia hô hấp Zhang Hewu đã quay lại bệnh viện Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc, nơi ông đã gắn bó làm việc 62 năm. Vị bác sĩ 82 tuổi bị mắc bệnh từ tháng 1, trong lúc đang điều trị cho bệnh nhân. Khi đó ông nhập viện vào 25/1, sau đó ông bị suy hô hấp, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

"Đó là quãng thời gian rất khó khăn. Tôi không thể nói chuyện hay thở bình thường, lúc nào cũng hổn hển", vị bác sĩ lớn tuổi nhất ở Vũ Hán nói với truyền thông hôm 31/7. Ông đã trái lời bác sĩ điều trị, từ chối đặt máy thở hoặc ở phòng chăm sóc tích cực vì muốn dành thiết bị y tế khan hiếm cho những người trẻ hơn. "Tôi không sợ chết vì cái chết sẽ đến sớm hay muộn. Tôi đã nói với các bác sĩ không cần phải cố cứu tôi nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn", ông nhớ lại.

Các chuyên gia hô hấp Zhang Hewu cùng đồng nghiệp ở Bệnh viện phổi Vũ Hán xem bản chụp CT của bệnh nhân vào ngày 1/7. Ảnh: internet.

Các chuyên gia hô hấp Zhang Hewu cùng đồng nghiệp ở Bệnh viện phổi Vũ Hán xem bản chụp CT của bệnh nhân vào ngày 1/7. Ảnh: internet.

Ngoài ra, ông Zhang được ví là bệnh nhân bận rộn nhất trong phòng bệnh. Khi sức khỏe dần cải thiện, ông nằm trên giường bệnh mỗi ngày đọc sách để tìm hiểu về virus. Không rành công nghệ, vị bác sĩ già nhờ con và cháu trai gửi các kết quả nghiên cứu mới nhất về Covid-19 cho mình. Ông tình nguyện tham gia vào các phương pháp, kế hoạch điều trị thử nghiệm.

Thời điểm trước khi nhiễm bệnh, ông Zhang là một người có thể chất rất tốt nên cùng với nỗ lực của các bác sĩ, ông đã khỏi bệnh, cuối tháng 4 đã được xuất viện. Căn bệnh ảnh hưởng lớn đến hệ hô hấp nên bác sĩ Zhang mất tới 2 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Sau đó, ông quyết định trở lại với công việc vì muốn đóng góp cho bệnh viện và cứu nhiều bệnh nhân hơn. "Nằm viện vì Covid-19 là lần rời công việc ở bệnh viện lâu nhất của tôi. Tôi nghĩ làm bác sĩ là công việc đáng để làm nhất trên thế giới này. Tôi hy vọng sẽ trở thành bác sĩ già nhất còn làm việc ở Vũ Hán", ông nói.

Do đó, bác sĩ Zhang cho biết chưa bao giờ nghĩ đến việc về hưu và nếu có nghỉ, cũng chỉ vào ngày cuối cùng của đời mình.

PV

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe