Vụ tai nạn máy bay Trung Quốc MU5735: Vẫn chưa rõ nguyên nhân sau một năm

Thứ ba, 21/03/2023 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (20/3), cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc cho biết các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân của thảm kịch rơi máy bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines khiến toàn bộ 132 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 21/3/2022, chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã rơi xuống một vùng núi phía Nam tỉnh Quảng Tây, trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất Trung Quốc trong 28 năm.

vu tai nan may bay trung quoc mu5735 van chua ro nguyen nhan sau mot nam hinh 1

Các nhân viên cứu hộ tưởng niệm các nạn nhân ngay tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800. Ảnh: Reuters

Vào đêm trước ngày tưởng niệm một năm vụ tai nạn, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết các chuyên gia đã kiểm tra hơn 100 mảnh vỡ được cho là của máy bay.

“Nhóm điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục phân tích nguyên nhân, thử nghiệm và xác minh, đồng thời sẽ công bố thông tin liên quan một cách kịp thời theo tiến độ của cuộc điều tra”, CAAC cho biết.

Cơ quan quản lý cho biết thêm, các cuộc điều tra tập trung vào cách hoạt động của các bộ phận chính trước khi vụ tai nạn xảy ra, đồng thời xem xét kiểm soát không lưu, hành khách và những thứ được vận chuyển trên chuyến bay.

Trước đó, vào tháng 5/2022, các nhà điều tra vụ tai nạn cho biết đã không tìm thấy bằng chứng nào về sự cố kỹ thuật cũng như bất kỳ hành động bất thường nào của phi hành đoàn.

Năm ngoái, một báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn khẳng định rằng phi hành đoàn đã đủ tiêu chuẩn, chiếc máy bay cũng được bảo trì đúng cách, thời tiết tốt và không có hàng hóa nguy hiểm nào trên máy bay.

Máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay đã được gửi từ Trung Quốc đến phòng thí nghiệm của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ở Washington để nghiên cứu.

Các điều tra viên của NTSB cũng đã tới Trung Quốc. NTSB cho biết hiện tại họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cuộc điều tra do Trung Quốc dẫn đầu.

Boeing 737-800 là tiền thân của Boeing 737 MAX phổ biến trong ngành hàng không và đã được đưa vào sử dụng từ năm 1997 với thành tích an toàn cao.

Năm ngoái, các quan chức Trung Quốc cho biết một báo cáo cuối cùng về nguyên nhân của vụ tai nạn có thể cần tới 2 năm hoặc lâu hơn nữa để có thể hoàn thiện.

Hoài Phương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h