Vương quốc Anh ghi nhận hơn 150.000 người chết vì Covid-19

Chủ nhật, 09/01/2022 06:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người chết chính thức của Vương quốc Anh do đại dịch Covid-19 đã tăng trên 150.000 vào thứ Bảy (8/1), bởi làn sóng kỷ lục về số ca nhiễm do biến thể Omicron gây ra.

Khoảng 313 trường hợp đã tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã được Vương quốc Anh báo cáo vào thứ Bảy, nâng tổng số người thiệt mạng trong đại dịch tại nước này lên tổng cộng 150.057 người.

vuong quoc anh ghi nhan hon 150000 nguoi chet vi covid 19 hinh 1

Số người tử vong do Covid-19 tại Anh vẫn đang ở mức rất cao do sự bùng phát của biến thể Omicron. Ảnh: RT

Tuy nhiên, số ca tử vong thực tế bởi Covid-19 tại Anh có thể còn lớn hơn nhiều, bởi rất nhiều người chết trong giai đoạn đầu đại dịch không được ghi trong giấy chứng tử có liên quan đến loại virus corona này, do khi đó việc xét nghiệm còn hạn chế.

Nước Anh đang chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ về các ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron trong những tuần gần đây, mặc dù tỷ lệ tử vong đã thấp hơn so với các đợt lây nhiễm trước đó.

Chính phủ Anh đã tập trung vào việc triển khai tiêm chủng tăng cường - đến nay đã đạt được 60% dân số - thay vì việc quay trở lại các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát trước đó trong đại dịch.

Khoảng 1,227 triệu người Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong 7 ngày qua, nhiều hơn 11% so với tuần trước, trong khi số người chết hàng tuần tăng 38% so với tuần trước đó là 1.271.

Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy số ca mắc mới đã đạt đỉnh điểm và đang trên đà giảm, với 146.390 ca mới được báo cáo vào thứ Bảy, giảm so với mức kỷ lục 218.724 được ghi nhận vào ngày 4 tháng 1.

Tổng số người chết tích lũy của Anh cao thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Nga.

Tuy nhiên, nếu tính trên tỷ lệ đầu người, thì Mỹ, Ý, Bỉ và một số quốc gia ở Đông Âu có tỷ lệ tử vong tích lũy cao hơn. Tỷ lệ tử vong của Anh cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình của Liên minh Châu Âu, theo số liệu của Our World in Data.

Hoàng Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h