Vương quốc Anh triệu tập đại sứ Pháp vì tranh chấp đánh cá

Thứ sáu, 29/10/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Anh hôm thứ Năm (28/10) cho biết họ sẽ triệu tập đại sứ Pháp để phản đối hành động của Pháp trong tranh chấp đánh bắt cá hậu Brexit.

Lệnh triệu tập được đưa ra sau khi Pháp cho biết họ sẽ áp dụng thái độ không khoan nhượng đối với Anh và chặn quyền tiếp cận hầu như tất cả các tàu thuyền của nước này cho đến khi nước này trao giấy phép cho ngư dân Pháp.

Pháp đã kịch liệt phản đối quyết định hồi tháng trước của Vương quốc Anh khi từ chối cấp phép cho hàng chục tàu đánh cá của Pháp hoạt động trong lãnh hải của họ. Pháp cho biết các hạn chế này trái với thỏa thuận hậu Brexit mà chính phủ Anh đã ký khi rời EU.

vuong quoc anh trieu tap dai su phap vi tranh chap danh ca hinh 1

Một ngư dân đánh bắt cá trên bờ biển Granville. Ảnh: AFP

Trước đó, sau nhiều tuần đàm phán, các nhà chức trách Anh đã cấp thêm giấy phép đánh bắt nhưng con số vẫn chỉ chiếm 50% những gì mà Pháp tin rằng họ “được hưởng”, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết.

Pháp đã đe dọa sẽ gián đoạn thương mại từ ngày 2/11 nếu tàu thuyền của họ không được cấp thêm quyền tiếp cận vùng biển của Anh. Pháp cho biết họ cũng không loại trừ các biện pháp trong những tuần tới nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng cho Anh.

Trong khi các biện pháp nhắm mục tiêu đối với lĩnh vực đánh bắt cá sẽ làm tổn hại đến xuất khẩu của Anh, các cuộc kiểm tra hải quan rộng hơn có khả năng làm gián đoạn thương mại quan trọng với Anh.

Những lời đe dọa của Pháp làm dấy lên viễn cảnh kinh tế đáng lo ngại hơn trước Giáng sinh đối với Anh, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và giá năng lượng tăng cao.

Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin thông báo, hai tàu cá của Anh đã bị cảnh sát hàng hải Pháp phạt trong cuộc kiểm tra hôm thứ Tư (27/10). Girardin nói rằng một trong những chiếc thuyền của Anh đã đánh bắt cá ở Vịnh Seine mà không có giấy phép phù hợp.

Mai Vân (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h