WHO kêu gọi các nước giàu có tặng vắc xin, không nên tiêm mũi tăng cường

Thứ ba, 13/07/2021 12:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có đủ bằng chứng cho thấy rằng cần phải tiêm liều vắc xin COVID thứ ba và đã khuyến nghị chia sẻ những mũi tiêm cho các nước nghèo.

Một bác sĩ chuẩn bị ống tiêm vắc xin Johnson & Johnson COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Kabul, Afghanistan. Các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 7, không có đủ bằng chứng cho thấy liều vắc xin COVID thứ ba là cần thiết và kêu gọi chia sẻ những mũi tiêm khan hiếm cho các nước nghèo @ AP

Một bác sĩ chuẩn bị ống tiêm vắc xin Johnson & Johnson COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Kabul, Afghanistan. Các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 7, không có đủ bằng chứng cho thấy liều vắc xin COVID thứ ba là cần thiết và kêu gọi chia sẻ những mũi tiêm khan hiếm cho các nước nghèo @ AP

Bài liên quan

Tại một cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sự chênh lệch vắc xin kỳ cục của thế giới là do “lòng tham”, khi ông kêu gọi các nhà sản xuất vắc xin ưu tiên cung cấp vắc xin COVID-19 của họ cho các nước nghèo thay vì vận động các nước giàu sử dụng nhiều hơn liều lượng.

Lời kêu gọi của ông được đưa ra đúng vào lúc các công ty dược phẩm đang tìm kiếm sự cho phép để sử dụng liều thứ ba ở một số nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Ông Tedros kêu gọi Pfizer và Moderna “dốc toàn lực để cung cấp cho chương trình COVAX" - sáng kiến ​​do Liên hợp quốc hậu thuẫn để phân phối vắc xin trên toàn cầu.

Sau 10 tuần ghi nhận số ca tử vong do COVID trên toàn cầu giảm, Tổng giám đốc WHO cho biết số lượng bệnh nhân COVID-19 chết hàng ngày lại bắt đầu tăng và biến thể Delta đang "thúc đẩy làn sóng nhiễm bệnh thảm khốc".

Cả Pfizer và Moderna đã đồng ý cung cấp một lượng nhỏ vắc xin của họ cho COVAX, nhưng phần lớn liều lượng của họ đã được các nước giàu dự trữ. Nỗ lực do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã thất bại nặng nề trong những tháng gần đây, với gần 60 quốc gia nghèo bị đình trệ trong nỗ lực tiêm chủng và nhà cung cấp vắc xin lớn nhất của họ không thể chia sẻ bất kỳ liều nào cho đến cuối năm.

Hôm thứ Hai (12/7), Pfizer đã gặp các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ để thảo luận về kế hoạch cấp phép cho liều tiêm thứ ba. 

Vương Quốc Anh cũng đang xem xét một kế hoạch tiêm chủng tăng cường có thể diễn ra vào mùa thu và kế hoạch này có thể sẽ nhắm vào những người trên 50 tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu của WHO phản đối sự cần thiết phải tiêm mũi tăng cường ở những người được tiêm chủng đầy đủ hai mũi.

Tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học chính của WHO cho biết WHO sẽ đưa ra khuyến nghị về liều tăng cường nếu thực sự cần thiết, nhưng bất kỳ lời khuyên nào như vậy "phải dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu, chứ không phải dựa trên các công ty riêng lẻ tuyên bố rằng vắc xin bây giờ nên được sử dụng như một liều tăng cường".

Một số người đã gọi ý tưởng về việc liều tăng cường là sự "ghê tởm về mặt đạo đức", do sự lây lan ngày càng tăng của COVID-19 hiện đang diễn ra ở một số quốc gia châu Phi cũng như Đông Nam Á.

Tom Hart, quyền Giám đốc điều hành của chiến dịch ONE, một nhóm vận động, lưu ý rằng chỉ 1% người dân ở các nước nghèo đã được tiêm dù chỉ một liều vắc xin COVID-19.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h