WHO lo ngại khi các hạn chế COVID bị phớt lờ tại Euro 2020

Thứ tư, 23/06/2021 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng hành động.

Người hâm mộ Hungary ăn mừng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu giữa Hungary và Pháp tại Nhà thi đấu Puskas ở Budapest @ Bernaderr Szabo / AFP

Người hâm mộ Hungary ăn mừng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu giữa Hungary và Pháp tại Nhà thi đấu Puskas ở Budapest @ Bernaderr Szabo / AFP

Bài liên quan

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 của các quốc gia đăng cai tổ chức các trận đấu Euro 2020, lưu ý rằng một số nơi đã thấy các ca nhiễm gia tăng.

Robb Butler, giám đốc điều hành tại Văn phòng khu vực châu Âu của WHO cho biết: “WHO lo ngại về việc nới lỏng các hạn chế ở một số nước sở tại. Một số sân vận động tổ chức giải đấu hiện đang tăng số lượng khán giả cho phép".

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc không chỉ ra bất kỳ thành phố nào, nhưng Vương quốc Anh đã thông báo vào thứ Ba (22/6) rằng hơn 60.000 khán giả sẽ được phép đến Sân vận động Wembley ở London để xem các trận bán kết và chung kết của giải đấu. Ban đầu, họ dự định giới hạn đám đông ở mức 40.000 người, tức là khoảng 50% sức chứa.

Các cấp độ mới có nghĩa là sân vận động sẽ ở mức 75% sức chứa cho ba trận đấu cuối cùng, kết thúc với trận chung kết vào ngày 11 tháng 7.

Tất cả những người có vé sẽ cần phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ - hai liều được tiêm trước trận đấu 14 ngày.

Thông báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi kêu gọi chuyển trận chung kết khỏi Anh do các trường hợp COVID-19 gia tăng ở nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thúc giục UEFA hành động có trách nhiệm liên quan đến kế hoạch tổ chức trận chung kết ở London do lo ngại về an toàn đối với sự lây lan của virus ở đó.

Nhà lập pháp hàng đầu của Liên minh châu Âu về các vấn đề sức khỏe đã lặp lại những bình luận của thủ tướng. “Sức khỏe của chúng tôi là ưu tiên. Sự lan rộng của biến thể Delta khiến 40.000 khán giả không thể xem trận đấu cuối cùng ở sân vận động của London”, Peter Liese nói.

UEFA cho biết họ "không có kế hoạch" thay đổi địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết.

“UEFA, FA và các nhà chức trách Anh đang làm việc chặt chẽ cùng nhau thành công để tổ chức trận bán kết và chung kết EURO tại Wembley và không có kế hoạch thay đổi địa điểm tổ chức các trận đấu đó”, người phát ngôn của UEFA cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba (22/6).

UEFA cũng đã đàm phán với chính phủ Vương quốc Anh để nới lỏng các hạn chế đi lại liên quan đến virus để cho phép tối đa 2.500 khách VIP tham dự trận chung kết.

Ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng, WHO Châu Âu kêu gọi các thành phố liên quan hành động nhanh chóng.

Ở Đan Mạch, 29 trường hợp đã được phát hiện liên quan đến các trận đấu Euro 2020 diễn ra ở Copenhagen. Anette Lykke Petri, một quan chức y tế, cho biết, các ca nhiễm được báo cáo liên quan đến những người đã bị ốm trong trận đấu hoặc bị nhiễm bệnh trong trận đấu, Anette Lykke Petri. “Về lý thuyết, có thể có nhiều người bị nhiễm bệnh hơn", bà nói thêm.

Ở Đan Mạch, số lượng khán giả được phép gần đây cũng đã được tăng lên 25.000 từ 16.000. Con số cao hơn lần đầu tiên được áp dụng cho trận đấu hôm thứ Năm tuần trước giữa Đan Mạch và Bỉ.

Tại Budapest, các trò chơi tại Nhà thi đấu Puskas, có sức chứa 68.000 người, đã được diễn ra chật cứng một sân vận động.

UEFA cũng đã tước quyền đăng cai tổ chức các trận đấu của hai thành phố là Dublin và Bilbao vì sức chứa cho phép quá thấp. Trong số các thành phố đăng cai, đặc biệt là St Petersburg của Nga đã báo cáo sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, xu hướng đang giảm ở Seville của Tây Ban Nha và ở Rome, các nhà chức trách Ý đảm bảo rằng không có trường hợp COVID-19 nào liên quan đến cuộc thi đã được phát hiện.

Trong khi tình hình trên khắp châu Âu đã được cải thiện trong hai tháng qua, WHO vẫn khuyến cáo tiếp tục thận trọng.

Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO, cảnh báo vào đầu tháng 6: “Mặc dù chúng tôi đã đi xa, nhưng chúng tôi vẫn chưa đi đủ xa. Ông nói, việc hấp thụ vắc-xin vẫn còn quá thấp để bảo vệ khu vực khỏi sự hồi sinh".

Quang Anh

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h