WHO nhận thông tin đầu tiên về dịch COVID-19 không phải từ chính quyền Trung Quốc

Thứ bảy, 04/07/2020 11:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận được báo cáo thông tin đầu tiên về những ca bệnh viêm phổi "lạ" xuất hiện tại Vũ Hán từ văn phòng của WHO tại Trung Quốc, chứ không phải từ chính quyền sở tại.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: TL

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 9/4, WHO lần đầu công bố lịch trình thời gian chi tiết cách thức tổ chức này đã có những liên lạc, trao đổi về dịch bệnh COVID-19 của họ.

Khi đó WHO buộc phải công bố thông tin để phản ứng lại các luồng dư luận chỉ trích gay gắt về những phản ứng sớm của WHO trước đại dịch COVID-19, hiện đã làm hơn 521.000 người chết toàn cầu.

Trong phiên bản thông tin lịch trình đó, WHO chỉ nói ủy ban y tế thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ngày 31/12/2019 đã báo cáo về các ca bệnh viêm phổi. Tuy nhiên WHO không nói cụ thể ai đã chính thức thông báo tin đó với họ.

Trong cuộc họp báo ngày 20/4, tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói những báo cáo đầu tiên đã được gửi từ Trung Quốc tới, nhưng không nói rõ đó là báo cáo của chính quyền Trung Quốc hay từ một nguồn khác tại Trung Quốc gửi đi.

Tuy nhiên trong thông tin cập nhật mới của WHO công bố tuần này, chính văn phòng của WHO tại Trung Quốc trong ngày 31/12, đã thông báo với WHO về ca bệnh phổi lạ sau khi phát hiện một thông báo gửi tới truyền thông trên một trang web của ủy ban y tế Vũ Hán về vấn đề này.

Cùng ngày đó, cơ quan thông tin dịch bệnh của WHO cũng nhận được một báo cáo khác do mạng lưới giám sát dịch tễ học quốc tế ProMed có trụ sở tại Mỹ, cho biết về việc phát hiện nhóm các ca bệnh viêm phổi tương tự chưa rõ nguyên nhân tại Vũ Hán.

Sau đó WHO đã 2 lần yêu cầu chính quyền Trung Quốc vào các ngày 1/1 và 2/1 cung cấp thông tin cho họ về dịch bệnh. Tới ngày 3/1 thì WHO nhận được thông tin báo cáo từ Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 3/7, giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, cho biết các nước có từ 24-48 tiếng để chính thức xác minh một sự việc và cung cấp cho họ những thông tin bổ sung về bản chất cũng như nguyên nhân liên quan sự việc đó.

Ông Ryan cũng nói, chính quyền Trung Quốc đã ngay lập tức liên hệ với WHO khi cơ quan này yêu cầu xác minh thông tin từ báo cáo về các ca bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước nay vẫn luôn cáo buộc WHO đã không cung cấp đủ thông tin cần thiết để ngăn chặn đại dịch COVID-19, cho rằng WHO đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc nên xử lý kém đại dịch COVID-19. WHO bác bỏ mọi cáo buộc đó.

Trong hàng chục năm, Mỹ luôn là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Năm 2019, Mỹ tài trợ hơn 400 triệu USD cho WHO, tương đương 15% ngân sách của tổ chức này. Các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Washington đã viện trợ 58 triệu USD cho WHO từ đầu năm 2019.

Minh Châu

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống