WHO nói gì về sau kỷ lục ca nhiễm mới Covid-19?

Thứ năm, 21/05/2020 11:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài khi thế giới vừa có kỷ lục mới về số ca nhiễm trong ngày.

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

WHO cho biết đã có 106.000 ca nhiễm mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự lo ngại về việc số ca nhiễm mới tăng nhanh tại các nước đang phát triển.

 Hiện số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã chính thức vượt mốc 5 triệu người.

Đã có thêm 1 triệu người nhiễm Covid-19 chỉ trong chưa đầy 2 tuần. Các chuyên gia cảnh báo rằng số người nhiễm bệnh trên thực tế có thể cao hơn nhiều khi nhiều nước vẫn con thiếu bộ kit xét nghiệm.

Theo đại học John Hopkins thống kê, có hơn 326.000 người đã tử vong vì đại dịch vừa qua.

"Trong 24  giờ qua, đa có hơn 106.000 ca nhiễm được báo cáo cho WHO, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát", ông Tedros nói trong cuộc họp báo.

"Gần 70% số ca nhiễm này tới từ 4 quốc gia", ông nói thêm. "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi".

Giám đốc khẩn cấp của WHO Mike Ryan cũng cho biết tổ chức này không ủng hộ việc sử dụng thuốc Chloroquine và Hydroxychloroquine trong việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

"Tại thời điểm này, cả thuốc Hydroxychloroquine và Chloroquine đều không chứng minh được tính hiệu quả của mình trong việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thuốc prophylaxis cũng chưa chứng minh được giảm nguy cơ mắc bệnh", ông Ryan cho hay.

"Ngược lại, chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng vì những thuốc này sẽ mang tới nhiều tác dụng phụ mạnh", ông khẳng định. Hiện có khoảng 3000 bệnh nhân đang thử nghiệm điều trị các loại thuốc này tại hơn 300 bệnh viện ở 17 nước.

"Khẩu chiến" Trump - Tedros

Mỹ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích các mà ông Tedros và WHO xử lý khủng hoảng.

Ông Trump cũng đã công bố lá thư ông gửi cho ông Tedros, nói rằng nếu WHO không đưa ra "những biện pháp cải tổ mạnh tay" trong 30 ngày tới, ông sẽ đóng băng vô thời hạn khoản tiền viện trợ cho tổ chức này.

Mỹ là nước đóng góp nhiều ngân sách nhất cho WHO. Nước này đang tạm dừng viện trợ cho tổ chức này sau khi cáo buộc tổ chức che dấu đại dịch bùng phát và đưa ra những chỉ đạo chống dịch sai lệch.

Khi được hỏi, ông Tedros chỉ nói rằng: "Chúng tôi đã nhận được lá thư và đang xem xét".

Cuộc họp thường niên của các thành viên WHO đã thống nhất tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cách tổ chức này xử lý đại dịch "trong thời gian sớm nhất".

Khi được hỏi về thời điểm cụ thể, ông Tedros trả lời rằng "thời điểm triển khai là khi mọi điều kiện được thỏa mãn".

Trump cũng khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết mình đang sử dụng Chloroquine như biện pháp phòng ngừa Covid-19. Ông cho biết liệu trình của mình sẽ kết thúc trong 1-2 ngày tới.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h