WHO 'quan ngại sâu sắc' về triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thứ năm, 05/08/2021 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với hơn 200 triệu người đã nhiễm COVID-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Tư (4/8) họ vô cùng lo ngại về những con số không xác định những người có thể vẫn phải chịu đựng các triệu chứng COVID-19 kéo dài.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, bày tỏ lo ngại về các triệu chứng hậu COVID-19 với những người đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh: AP

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, bày tỏ lo ngại về các triệu chứng hậu COVID-19 với những người đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi những người đang vật lộn với hậu quả của virus Corona mặc dù đã hồi phục sau giai đoạn cấp tính, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Đồng thời, WHO thừa nhận tình trạng COVID-19 kéo dài vẫn là một trong những khía cạnh bí ẩn nhất của đại dịch.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của cơ quan y tế Liên hợp quốc, nói trong một cuộc họp báo: “Hội chứng hậu COVID, hay COVID kéo dài, là điều mà WHO vô cùng lo ngại”.

“WHO đã đảm bảo rằng chúng tôi phải công nhận điều này, bởi vì điều này là có thật", bà Kerkhove cho biết và nói về những người bị nhiễm SARS-CoV-2, loại virus gây ra bệnh COVID-19 rằng "nhiều người đang phải chịu những ảnh hưởng lâu dài".

“Chúng tôi không biết những tác động này kéo dài bao lâu và chúng tôi thậm chí đang nghiên cứu một trường hợp định nghĩa để hiểu rõ hơn và mô tả hội chứng hậu COVID này là gì”, bà Van Kerkhove nói.

Bà cho biết WHO đang nỗ lực để có các chương trình phục hồi chức năng tốt hơn cho những người bị COVID-19 kéo dài cộng với nghiên cứu rộng hơn để hiểu rõ hơn về hội chứng là gì và cách kiểm soát nó.

Triệu chứng hậu COVID-19 vẫn là một trong những khía cạnh bí ẩn nhất của đại dịch virus Corona - Ảnh: AFP

Triệu chứng hậu COVID-19 vẫn là một trong những khía cạnh bí ẩn nhất của đại dịch virus Corona - Ảnh: AFP

Hơn 200 triệu chứng

WHO đã tổ chức một loạt hội thảo trong năm nay nhằm mở rộng hiểu biết về các tình trạng hậu COVID-19, không chỉ lắng nghe ý kiến ​​từ các nhà khoa học và bác sĩ mà còn trực tiếp từ chính những người mắc bệnh.

Người ta còn biết rất ít về lý do tại sao một số người, sau khi trải qua giai đoạn cấp tính, lại phải vật lộn để hồi phục và gặp phải các triệu chứng liên tục bao gồm khó thở, cực kỳ mệt mỏi và sương mù não cũng như rối loạn tim và thần kinh.

Janet Diaz, trưởng nhóm chăm sóc lâm sàng trong chương trình khẩn cấp của WHO, người dẫn đầu nỗ lực nghiên cứu hậu COVID-19, cho biết đã có hơn 200 triệu chứng được báo cáo. Chúng bao gồm đau ngực, ngứa ran và phát ban, bà Diaz nói với một buổi truyền thông xã hội trực tiếp của WHO hôm thứ Ba (3/8).

Bà Diaz cho biết một số bệnh nhân có các triệu chứng kéo dài từ giai đoạn cấp tính; những người khác tốt hơn và sau đó tái phát, với các tình trạng có thể xuất hiện và biến mất; trong khi những người khác có các triệu chứng chỉ xuất hiện sau khi hồi phục từ giai đoạn cấp tính.

Các nghiên cứu chỉ có thể quay trở lại khi những bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh sau COVID-19, lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019.

Bà Diaz cho biết một số người dường như có tình trạng hậu COVID-19 trong ba tháng, còn những người khác lên đến sáu tháng. Diaz cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng có thể có một tỷ lệ nhỏ kéo dài đến chín tháng - và lâu hơn thế nữa”.

Chuyên gia Mỹ cho biết họ vẫn chưa hiểu đầy đủ điều gì gây ra các triệu chứng hậu virus, với nhiều giả thuyết khác nhau bao gồm các vấn đề về thần kinh, phản ứng miễn dịch với bệnh nhiễm trùng và virus vẫn tồn tại trong một số cơ quan trong cơ thể.

Bà Van Kerkhove nói: "Chúng tôi khuyên bất cứ ai đang phải chịu đựng những ảnh hưởng lâu dài nên tìm kiếm sự giúp đỡ".

Phan Nguyên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h